Xử nghiêm các vi phạm quy định về cách ly y tế

Thứ Tư, 02/12/2020, 19:35 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 2/12, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương cần nâng cao tinh thần cảnh giác, khắc phục tư tưởng chủ quan, lơ là trong nhiệm vụ phòng, chống COVID-19.

Về việc phát sinh ca lây nhiễm trong cộng đồng tại TP.Hồ Chí Minh gần đây, Thủ tướng nhấn mạnh đến yêu cầu nhanh chóng khoanh vùng, cách ly; đồng thời kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm quy định về cách ly y tế trong phòng, chống dịch COVID-19. Qua sự việc này, Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương cần nâng cao tinh thần cảnh giác, khắc phục tư tưởng chủ quan, lơ là trong nhiệm vụ phòng, chống COVID-19. Thủ tướng cũng đề cập đến yêu cầu bảo đảm tổ chức thành công, an toàn, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với nhiều sự kiện lớn sẽ diễn ra trong tháng 12, bao gồm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra tại Hà Nội.

ĐỨC TUÂN

;
.