Tỷ lệ giải quyết án đạt và vượt chỉ tiêu

Thứ Tư, 27/01/2021, 20:02 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ông Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TAND tối cao đã tới dự.

 Theo báo cáo, trong năm 2020, TAND 2 cấp trong tỉnh đã thụ lý hơn 10.300 vụ việc án các loại; giải quyết 9.000 vụ, việc đạt tỷ lệ hơn 87%. Tỷ lệ giải quyết án từng loại đều đạt và vượt chỉ tiêu của TAND tối cao quy định: án hình sự giải quyết 1.463/2.440 vụ, bị cáo, đạt hơn 97,5%; án dân sự giải quyết 2.384/3.243 vụ, đạt hơn 73,5%; án hành chính giải quyết 181/250 vụ, đạt 72,4%.

Theo đánh giá của TAND tỉnh, chất lượng giải quyết, xét xử tiếp tục được bảo đảm, chất lượng xét xử của TAND 2 cấp ngày càng được nâng cao, không có trường hợp xét xử oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; tổng số án bị hủy do lỗi chủ quan chiếm 0,31%.

Năm 2021, TAND 2 cấp đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm cũng như vi phạm thời hạn tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử.

Để hoàn thành các chỉ tiêu này, TAND 2 cấp tỉnh BR-VT đã đặt ra một số chỉ tiêu giải quyết, xét xử từng loại án như: tỷ lệ án hình sự đạt 90% trở lên; dân sự đạt 85% trở lên; án hành chính đạt tử 65% trở lên…

TRÚC GIANG

;
.