Vừa ra tù lại vào tù vì trộm tài sản

Thứ Tư, 03/02/2021, 18:56 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 3/2, TAND huyện Châu Đức đưa ra xét xử, đồng thời tuyên phạt Đặng Thị Kha (38 tuổi, ngụ TT.Long Điền, huyện Long Điền) 4 năm tù về tội trộm tài sản.

Bị cáo Đặng Thị Kha bị TAND huyện Châu Đức tuyên phạt 4 năm tù vì tội trộm tài sản.
Bị cáo Đặng Thị Kha bị TAND huyện Châu Đức tuyên phạt 4 năm tù vì tội trộm tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 29/10/2020, trong lúc đi bán vé số dạo ngang qua nhà ông Chiều Kinh Lộc, ở ấp Bình Đức, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, thấy cửa nhà đang mở và ông Lộc đang ngủ trên võng, dưới nền nhà để một ĐTDĐ Iphone 8 Plus nên Kha lẻn vào nhà trộm chiếc điện thoại. Tuy nhiên, khi cầm điện thoại ra khỏi cửa thì bị ông Lộc phát hiện, bắt quả tang và giao cho Công an xã Bình Ba xử lý.

Theo hồ sơ, Kha có 5 tiền án về tội trộm tài sản. Vào tháng 6/2011, Đặng Thị Kha bị TAND TX.Thủ Dầu Một, tỉnh Bỉnh Dương xử phạt 40 tháng tù, cộng dồn với các bản án trước đó cũng đều về tội trộm tài sản, tổng hình phạt chung là 12 năm 4 tháng tù. Sau khi chấp hành xong bản án, tháng 6/2020 Kha ra tù thì nay lại vướng vào lao lý cũng vì tội trộm tài sản.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH

 
;
.