Xử phạt 14 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thứ Ba, 09/02/2021, 22:03 [GMT+7]
In bài này
.

Từ 15-22 giờ ngày 9/2, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phường 1, TP. Vũng Tàu đã phát hiện và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 14 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền phạt hơn 21 triệu đồng.

Lực lượng chức năng phường 1, TP. Vũng Tàu lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng vào tối 9/2.
Lực lượng chức năng phường 1, TP. Vũng Tàu lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng vào tối 9/2.

Theo Trung tá Thân Thị Thanh Hương, Trưởng Công an phường 1, trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch COVID-19, gần một tuần qua, Công an phường 1 đã phối hợp lực lượng chức năng của phường tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh và nhắc nhở trực tiếp người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 nơi công cộng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã phát hơn 20 hộp khẩu trang đến với người dân.

“Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động và nhắc nhở, chúng tôi cương quyết xử phạt để tạo sự răn đe, nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch COVID-19”, Trung tá Thân Thị Thanh Hương nhấn mạnh.

Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch, bị phạt từ 1-3 triệu đồng.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

 

 

;
.