ĐOÀN ĐẶC NHIỆM PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM MA TÚY SỐ 3

Chung tay ngăn chặn "cái chết trắng"

Thứ Hai, 15/03/2021, 18:33 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp cả về tính chất, mức độ và phương thức hoạt động. Trước thực trạng này, các lực lượng chức năng, trong đó có Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm (PCTP) ma túy số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã nỗ lực ngăn chặn “cái chết trắng”, bảo vệ sự bình yên cho người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 tuyên truyền phòng chống ma túy cho HS Trường THCS Phước Thắng, TP. Vũng Tàu.
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 tuyên truyền phòng chống ma túy cho HS Trường THCS Phước Thắng, TP. Vũng Tàu.

TRIỆT PHÁ NHIỀU VỤ ÁN MA TÚY

Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 (đứng chân trên địa bàn phường 11, TP. Vũng Tàu) là đơn vị cơ động của lực lượng chuyên trách PCTP ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, có nhiệm vụ trực tiếp thu thập thông tin và tiến hành đấu tranh truy bắt các loại tội phạm về ma túy trên địa bàn 9 tỉnh miền Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ (từ Phú Yên đến Trà Vinh).

Trung tá Phạm Mạnh Ngân, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 cho biết, do địa bàn quản lý rộng, trải dài, hoạt động của tội phạm về ma túy ngày càng tinh vi, manh động nên công tác đấu tranh với tội phạm ma túy luôn khó khăn, phức tạp và nguy hiểm. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không mệt mỏi, sẵn sàng đối diện hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ Đoàn đặc nhiệm mà nhiều vụ án ma túy đã được triệt phá kịp thời.

Điển hình là 15 giờ 30 phút ngày 10/3, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 đã tổ chức lực lượng đấu tranh, triệt phá thành công, bắt giữ Lê Trung Hiếu (SN 1973, trú tại phường 12, TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ khoảng 20g ma túy đá. Qua đấu tranh khai thác, Hiếu khai nhận số ma túy trên được mua về để bán cho các con nghiện là thuyền viên của tàu cá trên địa bàn.

Trước đó, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 đã thực hiện thành công chuyên án 121C, bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1kg ma túy đá và nhiều tang vật khác. Cuối năm 2020, qua nguồn thông tin nghiệp vụ về đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ TP. Hồ Chí Minh về TP. Vũng Tàu cung cấp cho các con nghiện là thuyền viên tàu vận tải, tàu cá do đối tượng Lăng Hoàng Chiến cầm đầu, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 đã lập Chuyên án 121C để đấu tranh, triệt phá.

Sau gần 2 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/2/2021, Ban chuyên án quyết định phá án. Theo đó, khoảng 00h30 ngày 2/2, tại địa bàn phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Ban chuyên án đã bắt 2 đối tượng Lăng Hoàng Chiến (sinh năm 1990) và Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1990) cùng trú tại quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Tang vật thu giữ gồm hơn 1kg ma túy đá, 1 ô tô và 4 điện thoại di động.

SẴN SÀNG ĐỐI MẶT HIỂM NGUY

Trung úy Lê Đức Thắng, trợ lý đặc nhiệm điều tra, Đội 3, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 cho hay, để phá một chuyên án hay vụ án ma túy thành công, đòi hỏi tinh thần đoàn kết, sự mưu trí, dũng cảm, khôn khéo, mềm dẻo, kiên trì thuyết phục, nhưng cũng rất cương quyết, chủ động tấn công trấn áp, tiếp cận và tóm gọn tội phạm. Do đó, cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên nắm thông tin, không bỏ sót bất cứ nguồn tin nào liên quan đến mua bán, tàng trữ chất ma túy dù chỉ là một manh mối nhỏ. Từ đó, đơn vị tập trung lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng mật phục, bắt quả tang những vụ việc vi phạm. “Trong đấu tranh phòng, chống ma túy, chúng tôi phải luôn dựa vào nhân dân bởi từ những thông tin do người dân cung cấp, chúng tôi có thể xác định được phương thức tiếp cận đối tượng và có những “cách đánh” phù hợp địa bàn, địa hình”, Trung úy Lê Đức Thắng chia sẻ.

Giai đoạn 2015-2020, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 đã phối hợp tổ chức 37 đợt tuyên truyền, cấp phát 25.000 tờ rơi về phòng chống ma túy cho trên 17.000 người dân; triệt phá 169 chuyên án, vụ án, bắt giữ 325 đối tượng, thu giữ trên 24kg ma túy tổng hợp dạng đá, 4kg tiền chất, 98 bánh, 75 gam heroin, hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng.

Trung tá Trần Xuân Thắng, Chính trị viên Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 tâm sự, đối mặt với tội phạm ma túy là đối mặt với những nguy hiểm rình rập. Nhưng đã gắn bó với nghề, cán bộ chiến sĩ đều sẵn sàng chấp nhận những khó khăn, hiểm nguy vì nhiệm vụ chung. “Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 sẽ chú trọng phát huy sức mạnh tập thể, tăng cường bản lĩnh, lòng yêu nghề, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, thủ đoạn mới của tội phạm cho cán bộ, chiến sĩ. Người chỉ huy phải luôn sát cánh với cán bộ, chiến sĩ, khuyến khích trinh sát viên tự giác học tập, trao đổi kinh nghiệm, tiếp tục bám dân, bám địa bàn, triển khai nhiều giải pháp để xóa bỏ các tụ điểm phức tạp về ma túy, tệ nạn xã hội”, Trung tá Trần Xuân Thắng nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.