Điều tra vụ ngư dân tử vong trên tàu cá

Thứ Sáu, 23/04/2021, 12:09 [GMT+7]
In bài này
.

Tối 23/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiến hành điều tra, làm rõ vụ ngư dân Phạm Minh Khánh (SN 1983, trú tại số nhà 249 đường Trần Quý, phường 4, quận 11, TP. Hồ Chí Minh) tử vong trên tàu cá KG 95005 TS do ông Nguyễn Văn Còn (SN 1981, trú tại KP. 3, phường Vĩnh Thông, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 15/4, trong khi đang đánh bắt hải sản trên biển, ngư dân Phạm Minh Khánh cảm thấy mệt mỏi. Thuyền trưởng và các thuyền viên đã tận tình chăm sóc nhưng ngư dân Khánh vẫn không có dấu hiệu hồi phục nên thuyền trưởng đã báo sự việc cho chủ tàu là bà Lê Thị Dân (SN 1954, trú tại số nhà B4-54A đường Nguyễn Danh Phương, phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) để đưa ngư dân Khánh về bờ để điều trị bệnh.

Đến 13 giờ ngày 18/4, tàu cá đến khu vực biển có tọa độ 08031’N – 108034’E thì thuyền trưởng phát hiện ngư dân Khánh đã tử vong nên đã đưa về bờ để bàn giao cho lực lượng Trạm Biên phòng của khẩu cảng Vũng Tàu (Ban chỉ huy Biên phòng của khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đến 8 giờ ngày 22/4, tàu cá KG 95005 TS đã cập cảng cá Cát Lở, phường 11, TP. Vũng Tàu và bàn giao thi thể ngư dân Phạm Minh Khánh cho Ban chỉ huy Biên phòng của khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hiện lực lượng Trạm Biên phòng của khẩu cảng Vũng Tàu đã mời đại diện chủ tàu, thuyền trưởng và các thuyền viên có liên quan lên để lấy lời khai, điều tra xác minh ban đầu vụ việc để hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan công an theo thẩm quyền.

MINH NHÂN – QUANG ANH

 

;
.