VỤ XÂM PHẠM NHÃN HIỆU BIA SAIGON CỦA SABECO

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Thứ Năm, 06/05/2021, 19:31 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 6/5, TAND tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của Công ty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam. Trong vụ án, ông Lê Đình Trung (SN 1967, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam) và pháp nhân công ty này (trụ sở chính tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh) cùng bị truy tố về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Bị cáo Lê Đình Trung (SN 1967, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam) và pháp nhân Công ty cổ phần Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Lê Đình Trung (SN 1967, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam) và pháp nhân Công ty cổ phần Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, ngày 23/6/2020, Đội Quản lý thị trường thuộc Cục quản lý thị trường tỉnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa đối với Cơ sở sản xuất bia Biva. Kết quả, phát hiện cơ sở sản xuất này có 4.712 thùng bia mang nhãn hiệu “BIA SAIGON VIETNAM” thành phẩm (1 thùng 24 lon, 1 lon dung tích 330 ml), 116.700 vỏ lon bia loại dung tích 330ml và 3.300 vỏ thùng bia có cùng nhãn hiệu nhưng chưa sử dụng.

Các sản phẩm trên đều có đặc điểm: trên bao bì sản phẩm thể hiện thông tin sản phẩm của Công ty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam; trên lon bia thành phẩm và vỏ lon bia chưa sử dụng có in các dấu hiệu “BIA SAIGON VIETNAM” và “hình khiên đứng” tại mặt trước; mặt sau lon bia có dấu hiệu “BIA SAIGON VIETNAM”; trên bề mặt bên của lon bia có dấu hiệu “BIA SAIGON VIỆT NAM”…

Cho rằng, các sản phẩm trên có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “BIA SAIGON” đã được bảo hộ thuộc sở hữu của Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) nên Đội Quản lý thị trường tỉnh đã lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa, đồng thời lập hồ sơ kiến nghị khởi tố chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị xử lý theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy, ông Lê Đình Trung từng làm việc nhiều năm tại Sabeco. Sau khi nghỉ việc, tháng 5/2019, ông Trung thành lập Công ty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam (gọi tắt là Công ty Bia Sài Gòn Việt Nam) gồm 3 cổ đông. Ông Trung góp vốn 70%, bà Trần Thị Ái Loan cùng 1 người khác mỗi người góp 15% vốn. Quá trình hoạt động, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, công ty này tự thiết kế mẫu mã, kiểu dáng và công bố sản phẩm “BIA SAIGON VIETNAM”.

Tháng 4/2020, ông Trung với tư cách đại diện cho công ty Bia Sài Gòn Việt Nam thỏa thuận với chủ cơ sở sản xuất bia Biva để ký hợp đồng sản xuất bia mang nhãn hiệu “BIA SAIGON VIETNAM”. Tổng sản phẩm do cơ sở sản xuất bia Biva đã sản xuất cho Công ty Bia Sài Gòn Việt Nam là 8.912 thùng “BIA SAIGON VIETNAM”. Trong đó, Công ty Bia Sài Gòn Việt Nam đã bán ra thị trường 3.300 thùng bia, cho 3 khách hàng, thu về số tiền hơn 578 triệu đồng.

Cơ quan điều tra kết luận, mặc dù Công ty Bia Sài Gòn Việt Nam chưa được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với các nhãn hiệu đã nộp đơn đăng ký theo quy định pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, nhưng ông Lê Đình Trung vẫn nhân danh công ty bia Sài Gòn Việt Nam để thỏa thuận các nội dung về việc sản xuất sản phẩm “Bia SaiGon VIETNAM” với quy mô thương mại.

Theo bản kết luận giám định sở hữu công nghiệp của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Công ty Bia Sài Gòn Việt Nam đã xâm phạm 5 dấu hiệu đối với nhãn hiệu Bia SaiGon của Sabeco; phạm vào tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” quy định tại khoản 2, điều 226 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Đình Trung đề nghị HĐXX triệu tập Viện Khoa học công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ, điều tra viên, giám định viên tham gia phiên tòa. Đồng thời, Sabeco cũng có đơn gửi HĐXX đề nghị trưng cầu giám định bổ sung đối với sản phẩm lon bia, vỏ thùng bia và xác định SABECO là nhãn hiệu nổi tiếng.

Đại diện Viện KSND tỉnh cho rằng việc tuyên bố bia Sài Gòn là nhãn hiệu nổi tiếng thuộc thẩm quyền của Cục Sở hữu trí tuệ. Tình tiết mới phát sinh này không thể giải quyết tại phiên tòa.  Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để làm rõ nhiều nội dung liên quan đến vụ án. Cụ thể, HĐXX đề nghị Viện Kiểm sát điều tra làm rõ nhãn hiệu bia Saigon đầu rồng là nhãn hiệu nổi tiếng theo Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ hay không; trưng cầu bổ sung xác định lon bia và thùng bia của pháp nhân thương mại bị khởi tố có phải hàng hóa làm giả nhãn hiệu hay không; định giá tài sản đối với 900 thùng bia mà ông Lê Đình Trung khai cho tặng, tiếp thị…

Bài, ảnh: TRÚC GIANG

;
.