Khán giả thất vọng với đêm hội Carnaval tại Festival Biển
Saturday, 01/09/2018, 11:51 [GMT+7]

Trong khuôn khổ chương trình Festival Biển Bà Rịa-Vũng Tàu 2018, tối 31-8, tại sân khấu Bãi Sau (ngã ba Hoàng Hoa Thám-Thùy Vân) đã diễn ra đêm hội Carnaval (hóa trang đường phố).

Đội nghi thức của quận 7, TP.Hồ Chí Minh biểu diễn khai mạc.
Đội nghi thức của quận 7, TP.Hồ Chí Minh biểu diễn khai mạc.

Đây là một hoạt động nghệ thuật đường phố được nhiều người mong đợi nhưng lại có quá nhiều “sạn”.

Theo kịch bản, từ 18 giờ, hơn 150 diễn viên, nghệ sĩ đoàn rước sẽ diễu hành từ cổng KDL Paradise theo tuyến đường Thùy Vân về sân khấu Bãi Sau. Tiếp đó, từ 19 giờ 30, các diễn viên, nghệ sĩ biểu diễn diễu hành trên sân khấu, xiếc tung hứng, hát múa…

Chương trình chỉ diễn ra trên sân khấu Bãi Sau, không có hoạt động diễu hành đường phố như kịch bản.
Chương trình chỉ diễn ra trên sân khấu Bãi Sau, không có hoạt động diễu hành đường phố như kịch bản.

Tuy nhiên, chương trình đã diễn ra không đúng như kịch bản cũng như sự kỳ vọng của khán giả, thậm chí là khá lộn xộn.

Cụ thể, các diễn viên, nghệ sĩ chỉ trình diễn trên sân khấu, hoàn toàn không có hoạt động diễu hành trên đường phố mà chỉ diễn ra trên sân khấu Bãi Sau.

Các diễn viên xiếc biểu diễn tại lễ hội.
Các diễn viên xiếc biểu diễn tại lễ hội.

Cũng theo kịch bản, chương trình dự kiến kéo dài đến 21giờ30, nhưng mới 20giờ15, MC đã thông báo chương trình kết thúc khiến khán giả hụt hẫng.

Nhóm nhạc The Girls biểu diễn tại lễ hội.
Nhóm nhạc The Girls biểu diễn tại lễ hội.

Anh Trần Tuấn và nhóm bạn chạy xe máy từ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức tới TP.Vũng Tàu để dự đêm hội cho biết, nhóm anh đến nơi lúc 20giờ. Sau khi gửi xe và đi vào đến sân khấu cũng là lúc nghe MC tuyên bố chương trình kết thúc. “Chúng tôi xem lịch tổ chức thì 21giờ30 mới hết. Chúng tôi rất mong được hòa mình vào dòng người hóa trang tại lễ hội, nhưng rất tiếc là không có hoạt động này. Cảm giác rất thất vọng nên cả nhóm quyết định quay về luôn”, anh Tuấn nói.

Các diễn viên trong trang phục sinh vật biển tại lễ hội.
Các diễn viên trong trang phục sinh vật biển tại lễ hội.

Ngoài ra, trong chương trình, khi các ca sĩ đang biểu diễn, hàng trăm người mang đồng phục của Công ty Địa ốc Alibaba (TP.Hồ Chí Minh) đã tràn lên “chiếm lĩnh” toàn bộ sân khấu để nhảy múa trong suốt gần 10 phút, gây khó chịu cho người xem. Nội dung này cũng không có trong kịch bản.

Hàng trăm người mang đồng phục của Công ty Địa ốc Alibaba tràn lên “chiếm lĩnh” sân khấu để nhảy múa, gây nên cảnh lộn xộn trong suốt gần 10 phút.
Hàng trăm người mang đồng phục của Công ty Địa ốc Alibaba tràn lên “chiếm lĩnh” sân khấu để nhảy múa, gây nên cảnh lộn xộn trong suốt gần 10 phút.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, theo kịch bản, đoàn diễn viên, nghệ sĩ sẽ diễu hành trên đường phố, nhưng không hiểu sao đơn vị thực hiện lại không tuân thủ. “Đây là một lễ hội được xã hội hóa, các hoạt động do DN thực hiện nên có những thiếu sót nhất định, chưa được như mong đợi. Sau Festival, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để tổ chức các lễ hội lần sau tốt hơn”, ông Trịnh Hàng nói.

Được biết, kinh phí tổ chức Festival Biển BR-VT 2018 được xã hội hóa, do Công ty CP Tập đoàn Thương mại quốc tế Expo tổ chức.

MINH QUANG-QUANG VINH

.