Danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ người nghèo qua "Quỹ Tấm lòng vàng" Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (Từ ngày 29/10/2020 đến ngày 09/12/2020)

Thứ Tư, 09/12/2020, 19:54 [GMT+7]
In bài này
.

Từ ngày 29/10/2020 đến ngày 09/12/2020, “Quỹ Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các vị́ lãnh đạo, các vị lão thành cách mạng, các cá nhân, tập thể chung tay giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mắc bệnh nan y, bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động, học sinh nghèo hiếu học, với tổng số tiền 16.700.000 đồng, cụ thể như sau: 

Cá nhân: 

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương) ủng hộ: 4.000.000 đồng; ông Phan Khắc Duy (Chánh Văn phòng UBND tỉnh): 2.000.000 đồng; gia đình ông Dương Minh Tú (TP.Vũng Tàu): 2.000.000 đồng; ông Nguyễn Đình Nguyên (TP.Vũng Tàu): 500.000 đồng; ông Trần Công Hoan: 300.000 đồng; ông Trần Chương (xã Hòa Long, TP.Bà Rịa): 2.000.000 đồng; ông Nguyễn Văn Cương (TP.Vũng Tàu): 1.000.000 đồng; bà Bùi Thị Huyền Nga (Trường Mầm non Long Tâm, TP.Bà Rịa): 200.000 đồng; ông Nghiêm Xuân Huy: 200.000 đồng; ông Nguyễn Quang Sáng: 500.000 đồng và 4 bạn đọc dấu tên chuyển khoản ủng hộ 1.000.000 đồng.

Tập thể:

Cán bộ, công nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa: 3.000.000 đồng. 

Số tiền ủng hộ của quý vị đã và đang được Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trao đến tận tay những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sự hỗ trợ kịp thời của quý vị đã giúp nhiều gia đình vượt qua những khó khăn trước mắt để vươn lên trong cuộc sống. 

Thay mặt các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Ban Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu chân thành cảm ơn các cá nhân, đơn vị vì nghĩa cử cao đẹp nói trên và mong muốn quý vị tiếp tục cùng chung tay ủng hộ “Quỹ Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian tới.

 Từ ngày 29/10/2020 đến ngày 09/12/2020, Đoàn công tác của Báo Bà Rịa- Vũng Tàu do bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập, làm Trưởng Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 5 triệu đồng (trích từ Quỹ tấm lòng vàng) hỗ trợ em Lâm Hải Yến (HS lớp 6.1 Trường THCS Võ Trường Toản, TP.Vũng Tàu) bị tai nạn giao thông trên đường đi học. 

BAN BIÊN TẬP

;
.