Trung Quốc sẽ khai thác 190 triệu tấn dầu thô trong năm 2019

Thứ Sáu, 18/01/2019, 18:03 [GMT+7]
In bài này
.

Quốc gia nhập khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới Trung Quốc đặt mục tiêu duy trì sản lượng khai thác dầu thô trong năm 2019 ngang bằng với năm vừa qua, trong lúc nhu cầu đối với khí đốt tự nhiên dự báo sẽ tăng 11% so với năm 2018.

Tại một trạm bơm xăng ở Lianyungang, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.
Tại một trạm bơm xăng ở Lianyungang, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.

Theo các chuyên gia thuộc bộ phận nghiên cứu của Tổng Công ty Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC), sản lượng dầu thô của Trung Quốc trong năm 2019 vẫn giữ ổn định ở mức 190 triệu tấn trong năm 2019, bằng với năm vừa qua.

Dự báo của CNPC cho thấy các công ty dầu mỏ lớn của Trung Quốc có thể gặp khó khăn trong việc gia tăng khai thác cũng như tăng mức dự trữ dầu khí trong nước theo lời kêu gọi của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Các công ty dầu khí quốc doanh Trung Quốc, như Petro China, Sinopec Corp và CNOOC, đều thông báo họ sẽ tăng sản lượng khai thác dầu khí trong nước theo lời kêu gọi của Chủ tịch Trung Quốc.

Ngoài ra, dự báo thị trường nhiên liệu của Trung Quốc sẽ vẫn dư dôi trong thời gian tới khi mà nước này dự kiến sẽ bổ sung thêm 32 triệu tấn chế phẩm dầu khí trong năm 2019. Hoạt động xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế trong năm 2019 ước sẽ tăng 19% so với năm ngoái và đạt 48,6 triệu tấn.

Trong khi đó, CNPC cho hay nhu cầu khí đốt tự nhiên của Trung Quốc trong năm 2019 sẽ đạt 308 tỷ m3, tăng 11,4% so với năm 2018. Theo CNPC, sản lượng khí đốt trong nước năm 2019 dự kiến đạt 170,8 tỷ m3.

REUTERS

;
.