Thủ tướng Anh kêu gọi thỏa hiệp để thỏa thuận rời EU được thông qua

Thứ Năm, 18/07/2019, 17:33 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 18/7, Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Theresa May tuyên bố bất kỳ hướng đi nào mà Anh lựa chọn để rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, cũng phải đảm bảo bền vững về lâu dài, đồng thời kêu gọi một sự thỏa hiệp trong bối cảnh sự chia rẽ trên chính trường Anh đang ngày càng sâu sắc.

Trong bài phát biểu cuối cùng trước khi rời khỏi cương vị Thủ tướng vào tuần tới, bà May bày tỏ quan ngại về sự chia rẽ chính trị hiện tại. Bà May khẳng định: “Bất kỳ hướng đi nào mà chúng ta lựa chọn cũng cần phải bền vững về lâu dài để việc thực hiện Brexit có thể đưa đất nước chúng ta thống nhất trở lại. Điều đó cần có một sự thỏa hiệp”.

Lời kêu gọi của Thủ tướng Anh được đưa ra sau khi Bộ trưởng Anh phụ trách vấn đề Brexit, ông Stephen Barclay, trước đó cùng ngày cho biết ông đã nói với nhà đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu (EU) Michel Barnier rằng ông không tin Quốc hội Anh sẽ thông qua một thỏa thuận Brexit chưa được điều chỉnh.

Thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Anh Theresa May ký với EU hồi cuối năm 2018 đã bị bác bỏ 3 lần tại Quốc hội Anh, buộc bà May phải xin gia hạn Brexit thêm 2 lần từ ngày 29/3 như kế hoạch ban đầu tới ngày 31/10.

PHƯƠNG OANH (Vietnam+)

 
;
.