Google cấm quảng cáo chính trị tại Singapore trước cuộc bầu cử

Chủ Nhật, 08/12/2019, 17:24 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 5/12, đảng Dân chủ Singapore (SDP) đối lập cho biết, Google đã cấm các quảng cáo chính trị tại Singapore, vài tháng trước khi cuộc bầu cử của quốc gia Đông Nam Á này diễn ra.

Theo nội dung trao đổi giữa Chủ tịch SDP Paul Tambyah và Google, hãng công nghệ này đã từ chối đề nghị đăng quảng cáo chính trị cho SDP, viện dẫn các quy định mới của Singapore, trong đó cấm những quảng cáo có thể tác động đến ý kiến của dư luận.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Google phụ trách các vấn đề chính phủ và chính sách công Ted Osius đã thừa nhận đây không phải là một quyết định dễ dàng.

Quy định mới trên là một phần trong luật chống tin giả được Singapore ban hành vào tháng 10 vừa qua và được áp dụng với mọi quảng cáo, hay nội dung trả tiền nào bị xem là có mục đích chính trị.

HOÀNG ÁNH (TTXVN)

 
;
.