Mỹ khẳng định sẽ can thiệp cuộc chiến giá dầu vào thời điểm thích hợp

Thứ Sáu, 20/03/2020, 21:00 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 20/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ can thiệp vào “cuộc chiến” giá dầu giữa Saudi Arabia và Nga vào “thời điểm thích hợp”, đồng thời cho rằng giá xăng dầu thấp là có lợi cho người tiêu dùng Mỹ ngay cả khi giá dầu giảm gây tổn hại đến ngành sản xuất dầu mỏ.

Phát biểu họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nêu rõ Mỹ đang cố gắng giữ “thái độ trung lập” và sẽ can thiệp vào thời điểm thích hợp. Ông Trump cho rằng việc giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ qua đang tác động tới toàn bộ nền kinh tế Nga vốn phụ thuộc vào dầu mỏ, trong khi giá dầu giảm cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến Saudi Arabia.

Saudi Arabia và Nga rơi sâu vào “cuộc chiến” về thị phần dầu mỏ sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và nhóm các nước sản xuất dầu ngoài OPEC do Nga dẫn đầu đã không đạt được thỏa thuận về vấn đề cắt giảm sản lượng. Sản lượng dầu thô của cả hai nước tăng tại thời điểm nhu cầu dầu thô toàn cầu giảm đã khiến giá dầu thô trong tuần này rơi xuống mức thấp nhất trong gần 20 năm qua.

Giá dầu thô thấp đang gây tổn hại cho các nhà sản xuất dầu thô của Mỹ, vốn đang chịu chi phí sản xuất cao hơn các nhà sản xuất tại Saudi Arabia và Nga. Tờ Wall Street Journal (Mỹ) đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét gây sức ép ngoại giao để Saudi Arabia giảm sản lượng và đe dọa áp đặt trừng phạt đối với Nga nhằm mục đích tương tự. 

PHAN AN (TTXVN)

 
;
.