Iran hối thúc phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Syria

Thứ Hai, 23/11/2020, 20:35 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 23/11, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã hối thúc các nước phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Syria.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu tại Tehran.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu tại Tehran.

Phát biểu tại cuộc hội đàm với Đặc phái viên Liên hợp quốc về Iran, ông Geir Pedersen, Ngoại trưởng Zarif nhấn mạnh: “Tất cả các lệnh trừng phạt bất công và bất hợp pháp chống Chính phủ và người dân Syria đều phải được dỡ bỏ, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hiện nay”.

Ngoại trưởng Iran cũng chỉ trích một số nước phương Tây “cản trở” tiến trình chính trị giải quyết khủng hoảng ở Syria. Ông Zarif cho rằng: “Trong những năm gần đây, nhiều cơ hội tốt để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria đã xuất hiện”, nhưng một số quốc gia lại bỏ lỡ.

Về phần mình, ông Pedersen nhấn mạnh vai trò quan trọng của Iran trong tiến trình giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng ở Syria.

BÍCH LIÊN (Vietnam+)

;
.