Đức mở cửa biên giới với du khách ngoài EU đã tiêm vắc xin

Thứ Sáu, 18/06/2021, 19:59 [GMT+7]
In bài này
.

Chính phủ Đức ngày 18/6 thông báo sẽ mở cửa biên giới vào cuối tháng này đối với các công dân ngoài Liên minh châu Âu (EU) đã được tiêm chủng đủ liều vắc xin phòng COVID-19.

Khu vực biên giới Pháp và Đức.
Khu vực biên giới Pháp và Đức.

Bộ Nội vụ Đức cho biết, bắt đầu từ ngày 25/6, các công dân ngoài EU có thể nhập cảnh Đức bất kỳ vì mục đich gì, bao gồm du lịch hoặc đi học.

Du khách sẽ phải được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 ít nhất 14 ngày trước khi nhập cảnh Đức bằng một loại vắc xin được Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) cấp phép. Tuy nhiên, du khách đến từ những quốc gia có virus SARS-CoV-2 và các biến thể lây lan mạnh vẫn không được nhập cảnh Đức.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tại Đức đã giảm mạnh trong những tuần gần đây. Ở thời điểm hiện tại, chỉ những người có lý do đặc biệt mới được phép nhập cảnh Đức.

PHƯƠNG HOA

;
.