Chơi golf ở quán cà phê

Thứ Sáu, 20/07/2018, 16:10 [GMT+7]
In bài này
.

Trên thảm cỏ xanh mướt, bên bờ hồ gió thổi mát rượi, khách có thể vừa đánh golf, vừa thư thái nhâm nhi ly cà phê hay dùng bữa điểm tâm. Vì sự tiện ích, thú vị đó, dịch vụ sân golf kết hợp cà phê, ăn uống của sân golf Chí Linh luôn thu hút đông khách.

Trẻ em tập đánh golf tại sân golf Chí Linh.
Trẻ em tập đánh golf tại sân golf Chí Linh.

Ngày Chủ nhật, sân golf Chí Linh nhộn nhịp khách. Nhiều ông chồng dẫn theo vợ, con đến đây ăn sáng, rồi tranh thủ tập golf. Số khách khác vừa đánh golf ở sảnh vừa thưởng thức nước giải khát tại các bàn được bố trí cạnh các đường line. Trên sân, những người chơi golf thành thạo ra sức vung gậy phát bóng vượt qua lòng hồ ra sân ngắn - một cồn đất nhô lên giữa hồ Bàu Trũng. Bên cạnh đó, nhiều vị khách, đặc biệt là trẻ em cũng đến đây làm quen với bộ môn thể thao được coi là “quý tộc” này. 

Sau khi dùng bữa ăn sáng, uống cà phê cùng gia đình, anh Nguyễn Danh Thọ, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Việt (123 Bình Giã, phường 8, TP. Vũng Tàu) dẫn con trai ra sân tập golf. “Tôi chơi golf đã 3 năm nay. Tranh thủ ngày nghỉ, tôi đến đây chơi golf và đưa con trai đến làm quen với môn thể thao này. Nếu như chơi ở sân golf lớn phải mất phí từ 1,5 triệu đồng/lần ra sân thì ở đây chi phí khá rẻ”, anh Thọ nói. Ở một góc sân khác, em Nguyễn Trung Thông (15 tuổi) - con trai anh Thọ, cùng cậu em họ là Trung Hiếu (12 tuổi) đang chăm chú tập đánh golf. Thỉnh thoảng, 2 anh em lại đùa nghịch với nhau trên thảm cỏ, khuôn mặt biểu lộ sự thích thú.

Điều thú vị của sân golf Chí Linh là khách có thể tập golf ngay trên sảnh nhà, nơi vừa bố trí đường line, vừa có bàn ăn, uống. 2 sảnh ở tầng trệt và tầng 1, mỗi sảnh có 10 bàn cà phê ngay cạnh 10 đường line để khách tiện giải khát, nghỉ ngơi sau khi tập golf. Khách cũng có thể chơi trên green, phát bóng qua sân ngắn nằm giữa lòng hồ Bàu Trũng. 

Khách tập đánh golf ở sảnh.
Khách tập đánh golf ở sảnh.

Nhiều người chơi golf nhận xét, sân golf Chí Linh tuy nhỏ, nhưng địa hình khá ấn tượng: có chỗ bằng phẳng, có chỗ dốc thoai thoải, có điểm phát bóng ra cồn đất nằm giữa lòng hồ để tăng độ khó, lại gần hồ nước rộng lớn, khung cảnh thơ mộng, thoáng đãng, giúp khách vừa chơi golf, vừa thư giãn. Khác với sân golf lớn, khách phải mất tiền triệu cho mỗi lần chơi thì ở sân golf Chí Linh, chi phí tập golf khá rẻ: thuê một khay bóng 50 quả (175.000 đồng) và một cây gậy (45.000 đồng) là khách được thử sức với môn thể thao thú vị này. Nếu muốn chơi golf bài bản, đúng kỹ thuật, người chơi có thể đăng ký thuê giáo viên hướng dẫn (golfer người Hàn Quốc) với chi phí 5 triệu đồng/tháng hoặc 500.000 đồng/buổi. 

Sau khi tập luyện, khách có thể ghé quán ăn ngay cạnh sân golf để thưởng thức bún bò, hủ tiếu, bánh mì ốp la… hay nhâm nhi ly cà phê thơm lừng. Ngoài ra, sân golf Chí Linh còn có nhiều dịch vụ đi kèm như: ăn sáng (từ 25.000-35.000 đồng/món), nước giải khát (15.000-35.000 đồng), cơm trưa văn phòng (40.000 đồng trở lên), đặt tiệc liên hoan, sinh nhật. Bên cạnh đó, sân golf còn có quầy bán quần áo thể thao (800.000-1,4 triệu đồng/cái), đồ tập golf (gậy giá từ 20-50 triệu đồng/bộ, giày từ 2,8-5,5 triệu đồng/đôi, bao tay từ 300.000-750.000 đồng/đôi), dịch vụ đánh golf ảo 3D (200.000 đồng/giờ).

Chị Huỳnh Thị Thu Hồng, nhân viên sân golf Chí Linh cho biết, trung bình mỗi ngày, sân golf thu hút từ 60-100 khách đến tập luyện và sử dụng các dịch vụ khác. Trong đó, khách Việt Nam chiếm 70%, khách Hàn Quốc chiếm 20%, 10% còn lại là khách các nước châu Âu. Trong số khách Việt Nam, phần lớn là khách gia đình, các golfer thường đưa vợ, con đến ăn sáng, uống cà phê giải trí kết hợp chơi golf.

 Sân golf Chí Linh phục vụ từ 6-22 giờ hàng ngày. Khách có nhu cầu liên hệ theo địa chỉ: B12, Trung tâm đô thị Chí Linh, phường 10, TP. Vũng Tàu; điện thoại: 02543594661.

Bài, ảnh: CẨM NHUNG

;
.