Tiki-taka hết thời?

Thứ Sáu, 20/07/2018, 20:28 [GMT+7]
In bài này
.

Nói cách khác lối chơi này dường như đến lúc cáo chung. Như đội Pháp đương kim vô địch chỉ giữ bóng 34,5% khi gặp Croatia trong trận chung kết. Không hề là sự tình cờ, khi xem lại các trận trước đó sẽ dễ nhận ra rằng đội bóng của Didier Deschamps cũng chỉ giữ bóng rất ít trong các trận đấu quan trọng (36,4% ở trận bán kết gặp Bỉ hoặc 39,8% trong trận gặp Argentina). Nhìn vào tuyển Brazil, đội có lối đá quyến rũ trước đây cũng là đội giữ bóng ít hơn khi chỉ là 48,5% trong trận gặp Mexico nhưng vẫn thắng một cách rõ ràng, thuyết phục.

Chưa bao giờ thất bại dành cho trường phái giữ bóng nhiều lại rõ ràng, phổ biến như tại World Cup ở Nga. Thống kê của FIFA 4 đội có tỷ lệ giữ bóng trung bình cao nhất là Tây Ban Nha (69,2%), Đức (65,3%), Argentina (61,1%) và Ả Rập Xê Út (57%) đều chơi không tốt.

Trong khi đó, các đội thành công nhất đều là các đội giữ bóng rất ít. Chưa bao giờ đội tuyển Nga có một kỳ World Cup huy hoàng khi vào đến tận tứ kết với tỷ lệ giữ bóng bình quân 39,4% đứng thứ 30, chỉ trên hai đội khác là Iceland và Iran. Nhà vô địch Pháp đứng thứ 18 trong bảng xếp hạng về tỷ lệ giữ bóng (49,6%). Rõ ràng trong bóng đá hiện đại, các đội vào sâu đều có tính chủ động rất cao trong phòng ngự và bày thế trận chặt chẽ để chờ cơ hội phản đòn. Cách chơi này dẫn đến tỷ lệ ghi bàn từ tình huống cố định hoặc các pha phản công rất cao. Cựu danh thủ Argentina Valdano khẳng định: Lối chơi Tiki-taka đã bị bóp chết tại World Cup 2018, với Tây Ban Nha và Đức là hai trường hợp rõ ràng nhất.

ANH ĐỨC

;
.