U23 Thái Lan đối diện với nguy cơ bị loại ở ASIAD

Thứ Sáu, 17/08/2018, 17:22 [GMT+7]
In bài này
.

Hòa Qatar 1-1 ở trận ra quân là kết quả chấp nhận được với Thái Lan và mục tiêu của họ khi đối đầu Bangladesh ở trận đấu thứ 2 phải là một chiến thắng đậm. Tuy nhiên, trong một ngày mà các chân sút 2 đội bỏ lỡ nhiều cơ hội, cả 2 bàn thắng chia đều cho mỗi bên đều đến từ sai lầm của các thủ môn.

Thi đấu chủ động hơn, kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ nhưng Thái Lan một lần nữa nếm cảnh bị dẫn trước. Sai lầm của thủ môn Nont Muangngam khiến đội bóng xứ Chùa Vàng bị Mahbubur chọc thủng lưới vào đầu hiệp 2. Được tung vào sân 2 phút sau bàn thua của đội nhà, Supachai nhận đường chuyền của Kanitsribampen để đệm bóng một chạm vào lưới trống sau khi thủ môn Rana bắt trượt quả tạt. Worachit có mặt đúng chỗ để ghi bàn vào lưới thủ môn Bangladesh. Ở lượt trận cuối, Thái Lan sẽ phải gặp đương kim vô địch U23 châu Á Uzbekistan-đội được đánh giá mạnh nhất bảng B. Nếu thua, thầy trò Srimaka có thể phải về nước sớm.

KIM NGÂN

 
;
.