Cuộc đua vô địch Premier League: Căng như dây đàn

Thứ Ba, 09/10/2018, 17:06 [GMT+7]
In bài này
.

Man City chính là ứng viên sáng giá nhất cho cuộc đua đến chức vô địch Premier League mùa này. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Pep Guardiola sẽ đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ Liverpool, Arsenal, và Chelsea.

SỨC MẠNH CỦA BÓNG ĐÁ TẤN CÔNG

Man City vẫn là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. 
Man City vẫn là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. 

Không khó để nhận ra 4 đội dẫn đầu Premier League là những đội chơi tấn công hay nhất giải cho tới lúc này, trong lúc Manchester United đang khủng hoảng với đủ mọi vấn đề còn Tottenham có dấu hiệu sa sút so với mùa trước.

Man City, Liverpool cùng với Chelsea và Arsenal tiếp tục củng cố sức mạnh của họ để duy trì quyền lực của những “ông lớn”. Man City (21 bàn thắng), Arsenal (19), Chelsea (18) đang là 3 đội ghi bàn nhiều nhất giải trong khi Liverpool (15) cũng thuộc top 5 đội phá lưới đối phương nhiều nhất. Nếu ĐKVĐ Man City tiếp tục cho thấy sự ổn định, đồng đều và chiều sâu đội ngũ thì Arsenal lại đang bay cao nhờ cặp bài trùng Lacazette - Aubameyang.

Trong khi đó Liverpool và Chelsea thể hiện những hình ảnh ít nhiều khác biệt so với chính họ mùa trước nhưng vẫn đầy hiệu quả. Bất chấp phong độ chưa hồi phục của Salah, Liverpool duy trì sự ổn định bằng việc nâng cao hiệu quả hàng phòng ngự nhờ nâng cấp vị trí thủ môn với sự hiện diện của Alisson, trong khi trung vệ Van Dijk luôn góp mặt ngay từ đầu. Chelsea lại cải thiện hình ảnh của mình theo cách khác. The Blues gia cố trung tuyến với tân binh Jorginho và chơi thứ bóng đá giàu sức tấn công hơn, dựa trên nguồn cảm hứng và phong độ rất cao của Eden Hazard.

MAN CITY VẪN LÀ SỐ 1?

Bây giờ, khi cúp châu Âu mới ở vòng loại thứ 2 và Premier League cũng mới qua được 8 vòng nên thể lực của các đội chưa bị bào mòn và do đó khác biệt về chiều sâu đội hình chưa bộc lộ. Tuy nhiên, khi cuộc đua càng kéo dài thì vấn đề về lực lượng của các đội sẽ bộc lộ và xét ở góc độ đó, Man City tỏ ra là đội có nhiều cơ hội nhất để chinh phục ngôi vương. Đội bóng của Pep Guardiola chạy đua trên 4 mặt trận và họ chỉ bổ sung tân binh Mahrez trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng đội ngũ của Man City vốn rất có chiều sâu nên Pep Guardiola có thể dễ dàng quay vòng mà không ảnh hưởng tới sự ổn định trong lối chơi và thành tích thi đấu.

Bên cạnh Man City, Liverpool cũng được coi là ứng viên vô địch nặng kí mùa này nhờ sự tăng cường đáng kể về chiều sâu đội ngũ mà HLV Klopp đã thực hiện trong mùa hè. Những sự hiện diện của Alisson, Naby Keita, Shaqiri, Fabinho cùng sự trở lại sau chấn thương của Clyne và phương án dự phòng Daniel Sturridge giúp Liverpool trở nên đồng đều hơn và cải thiện đáng kể chiều sâu đội ngũ.

So với mùa trước, The Kop mùa này không có được một Salah ở phong độ cao nhất nhưng bù lại họ trở nên cân bằng hơn, chắc chắn hơn. Ngoại trừ thủ thành Alisson, Klopp vẫn chưa sử dụng nhiều những tân binh được chiêu mộ nhưng không ngạc nhiên là đến lúc nào đó, tất cả những Shaqiri, Naby Keita và Fabinho sẽ được trọng dụng thường xuyên để tạo điều kiện cho các cầu thủ khác được dưỡng sức và tạo ra môi trường cạnh tranh tích cực trong đội bóng.

Chelsea phụ thuộc quá nhiều vào Eden Hazard trong khi vẫn thiếu một tiền đạo săn bàn đẳng cấp. HLV Maurizio Sarri không có nhiều quân bài trong tay áo để quay vòng khi cần thiết. Arsenal cũng không có được đội ngũ thực sự có chiều sâu nên không rõ họ duy trì sự ổn định được đến đâu khi mùa giải còn kéo dài sẽ tiêu hao sinh lực của các trụ cột.

KIM NGÂN

 

;
.