Solskjaer và Pochettino, ai lo hơn?

Thứ Năm, 12/09/2019, 21:28 [GMT+7]
In bài này
.

Premier League vừa đón nhận HLV mất việc đầu tiên, sau khi Javi Gracia bị Watford sa thải chỉ sau 4 vòng đầu tiên. Màn trảm tướng không miễn trừ các đội bóng trong nhóm 6 đội dẫn đầu. Solskjaer và Pochettino là những cái tên bị cảnh báo cao nhất.

Sau khi HLV Javi Gracia mất việc thì Solskjaer và Pochettino  được cho là những ứng viên phải rời ghế tiếp theo.
Sau khi HLV Javi Gracia mất việc thì Solskjaer và Pochettino được cho là những ứng viên phải rời ghế tiếp theo.

Chỉ nửa năm trước, Solskjaer được ban lãnh đạo Manchester United tin tưởng trao bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Hồi tháng 6 năm nay, Pochettino góp công lớn đưa Tottenham lần đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết Champions League.

TOTTENHAM RỐI BỜI VÌ TƯƠNG LAI CỦA POCHETTINO

Thành tích của Manchester United và Tottenham tính đến thời điểm này không ấn tượng, nhưng cũng chưa đến mức thảm họa. Bất ngờ nằm ở chỗ sau khi HLV Gracia mất việc ở Watford, Solskjaer và Pochettino được các nhà cái đặt vào vị trí những HLV tiếp theo có thể nối gót Gracia, bên cạnh Steve Bruce của Newcastle.

Tình hình mỗi đội bóng lại rất khác nhau. Bruce dẫn dắt Newcastle trong hoàn cảnh đội bóng trải qua một mùa hè nhiều biến động. Newcastle khởi đầu mùa giải không thật tốt, nhưng thành tích 4 điểm sau 4 trận có thể giúp cựu trung vệ Manchester United tạm thoát khỏi áp lực mất việc thêm một thời gian nữa.

Ngược lại, dù hơn Newcastle 1 điểm, nhưng Manchester United của Solskjaer và Tottenham của Pochettino lại cần nhanh chóng thu được những kết quả tốt sau quãng nghỉ tháng 9 này. Vị thế của hai HLV này ở các đội bóng chủ quản là đối lập, nhưng họ đều chịu sức ép ít nhiều về phong độ của đội bóng mình dẫn dắt.

Trường hợp của Pochettino, chuyện đi ở hoàn toàn nằm trong tay vị chiến lược gia người Argentina. Không ít lần ông úp mở về việc mình chưa thể biết chắc liệu có gắn bó lâu dài với Tottenham hay không. Trong chuyến du đấu trước mùa giải của Tottenham ở Singapore, HLV Pochettino từng thừa nhận ông cân nhắc việc rời Tottenham trong trường hợp đội bóng Bắc London đánh bại Liverpool ở trận chung kết Champions League tại Madrid.

Suốt 5 năm tại vị, Pochettino rõ ràng đã nâng cấp Tottenham từ vị thế chỉ là kẻ chờ đợi cơ hội dự Champions League mỗi mùa giải thành một thế lực bóng đá không thể bỏ qua ở thủ đô London. Nếu ra đi cùng với một danh hiệu lớn như chức vô địch Champions League, Pochettino sẽ đi vào lịch sử của Tottenham. Mặt khác, chính tương lai mờ mịt của vị HLV 47 tuổi này tác động không nhỏ tới sự trì hoãn gia hạn hợp đồng của Christian Eriksen. Đó hoàn toàn có thể là điểm bắt đầu cho một làn sóng ồ ạt ra đi tại Tottenham, bởi vẫn còn đó những dấu hỏi về chuyện đi ở của các gương mặt khác như Jan Vertonghen, Danny Rose hay Toby Alderweireld. Kịch bản tan đàn xẻ nghé ở Bắc London hoàn toàn có thể xảy ra ngay trong mùa hè năm tới. Những ngôn từ phủ nhận về khả năng rời Tottenham của HLV Pochettino sau trận derby Bắc London chỉ càng khiến không khí trong phòng thay đồ đội bóng này thêm ngột ngạt.

THỜI GIAN KHÔNG CÒN NHIỀU CHO SOLSKJAER

Trái ngược với Pochettino, HLV Solskjaer lại không có được diễm phúc tự mình định đoạt số phận, bất chấp sự ủng hộ của các cổ động viên Manchester United cũng như việc nhà Glazer chưa hề đưa ra bất cứ chỉ dấu cho thấy sự mất niềm tin vào ông. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà cái lại nghĩ gần hơn tới kịch bản Solskjaer phải rời Old Trafford ngay mùa này.

Chỉ có 5 điểm sau 4 trận đầu tiên, Manchester United đang trải qua khởi đầu tệ hại nhất kể từ mùa giải 1992-1993. Trên tất cả, lực lượng đội chủ sân Old Trafford mỏng đi thấy rõ sau khi đội bóng này thanh lý ồ ạt hàng loạt gương mặt ngay trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè ở châu Âu khép lại. Những tín hiệu lạc quan ngắn ngủi về Manchester United dưới thời Solskjaer cuối năm ngoái đã nhanh chóng bị cuốn đi. Từ tháng 3 đến giờ, Manchester United chưa từng giành chiến thắng trong bất cứ trận sân khách nào. Tệ hơn nữa, họ chỉ thắng 3 trong 16 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong khi đã thua tới 9 trận.

Những lời đồng cảm cho khó khăn của Solskjaer tại Manchester United đang thưa thớt dần. Ông sẽ phải tự tìm ra cách đưa Manchester United tiến lên mà chỉ có 3 tiền đạo trong tay, cùng một đội hình cứ hễ chấn thương hỏi thăm bất kỳ ai là mọi chuyện trở nên rắc rối. Phải đến gần 4 tháng nữa, Solskjaer mới có cơ hội để bổ sung nhân sự, nhưng chính ông còn không rõ liệu mình có thể trụ lại trên băng ghế chỉ đạo đến thời điểm đó hay không. Người tiền nhiệm của ông, Jose Mourinho, từng phải ra đường vào cuối năm ngoái, bất chấp thành tích đưa Manchester United đứng thứ hai Premier League mùa 2017-2018. Kịch bản đó hoàn toàn có thể lặp lại với Solskjaer, nếu cuộc khủng hoảng phong độ của Manchester United không sớm kết thúc.

ĐỨC HÙNG

 
;
.