Bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á: Việt Nam chiếm lợi thế, Malaysia vượt mặt Thái Lan, UAE vẫn sáng cửa

Thứ Tư, 20/11/2019, 19:24 [GMT+7]
In bài này
.

Mặc dù không thể thắng Thái Lan, nhưng Việt Nam vẫn đang dẫn đầu bảng G và chiếm lợi thế nhất định trong việc giành vé đi tiếp. Trong khi đó, cuộc đua giữa Thái Lan, Malaysia, và UAE đang diễn ra rất quyết liệt.

Lượt trận tới, Việt Nam sẽ làm khách ở chảo lửa Bukit Jalil.
Lượt trận tới, Việt Nam sẽ làm khách ở chảo lửa Bukit Jalil.

Với 11 điểm sau 5 lượt trận, đội tuyển Việt Nam vẫn đang có lợi thế nhất trong cuộc đua giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tất nhiên, thầy trò Park Hang-seo không thể chủ quan, bởi ở 3 lượt trận còn lại, chúng ta sẽ trải qua 2 trận đấu được đánh giá là khó khăn trên đất khách, gặp Malaysia và UAE.

Với 2 điểm nhiều hơn Malaysia (đã đá 5 trận) và 5 điểm nhiều hơn UAE (mới đá 4 trận), Việt Nam sẽ cần giành 7 điểm nữa ở 3 lượt trận cuối để có thể chắc chắn giành ngôi đầu bảng G, kèm theo suất vào thẳng vòng loại thứ 3, cũng như suất dự VCK Asian Cup 2023. Nhưng ngay cả khi không giành được số điểm đó, Việt Nam cũng có thể đi theo cửa giành cho 1 trong 4 đội nhì bảng tốt nhất. Căn cứ vào tình hình hiện tại, cơ hội của thầy trò HLV Park Hang-seo là khá lớn, bởi chỉ cần giành 5 điểm ở 3 trận tới là coi như hoàn thành mục tiêu.

Malaysia, đối thủ kế tiếp của Việt Nam, đang chứng tỏ họ không dễ đầu hàng khi giành trọn 6 điểm trước Thái Lan và Indonesia khiến cục diện ở bảng G trở nên phức tạp hơn hẳn. Các học trò của HLV Tan Cheng Hoe giờ đã vượt lên trên cả Thái Lan và UAE, những đội bóng được đánh giá là nhỉnh hơn họ. Tuy nhiên, lịch đấu còn lại của Malaysia thì khá “gắt” bởi họ sẽ phải làm khách trên sân 2 đối thủ trực tiếp là Thái Lan và UAE, còn ở trận sân nhà thì đối thủ là Việt Nam. Sẽ không ngạc nhiên nếu Malaysia lại bị Thái Lan, đội sẽ được đá 2 trận sân nhà, vượt mặt trở lại.

LỊCH THI ĐẤU CÁC TRẬN CÒN LẠI

Ngày 26/3/2020: UAE – Malaysia, Thái Lan – Indonesia; Ngày 31/3/2020: Malaysia - Việt Nam (VTC1, VTV5, Bóng đá TV), Indonesia – UAE; Ngày 4/6/2020: Việt Nam - Indonesia (VTC1, VTV5, Bóng đá TV), UAE - Thái Lan; 

Ngày 9/6/2020: UAE - Việt Nam (VTC1, VTV5, Bóng đá TV), Thái Lan – Malaysia.

Nhưng sáng cửa nhất trong cuộc đua với Việt Nam hóa ra lại là UAE, đội bóng không thi đấu ở lượt trận này và đang tạm xếp áp chót. Lý do: Trong 4 trận tới, họ được đá 3 trận trên sân nhà. Ngoài ra, sự trở lại của chân sút chủ lực Ali Mabkhout (ghi 6/8 bàn thắng cho UAE ở vòng loại) sau án treo giò là một tin rất vui với họ.

THƯ KỲ

;
.