Bảng D, U23 Châu Á 2020: Các huấn luyện viên nói gì trước giờ bóng lăn

Thứ Năm, 09/01/2020, 21:10 [GMT+7]
In bài này
.
Phát biểu trong buổi họp báo trước giờ khai cuộc bảng D VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu chiến thắng cho U23 Việt Nam trước U23 UAE trong ngày ra quân, diễn ra lúc 17h15 ngày 10/1.
 
HLV Park Hang-seo
Đây là vinh dự khi tôi được dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự giải đấu châu lục. Đây là bảng đấu khó khăn với những đội hàng đầu châu lục. Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. Trận đấu đầu tiên gặp U23 UAE có ý nghĩa quan trọng và hết sức khó khăn. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành kết quả tốt nhất trong tất cả các trận đấu. 

 

Như tôi đã nói, trận đấu đầu tiên rất quan trọng với U23 Việt Nam. UAE là đối thủ mạnh, đây sẽ là trận đấu khó khăn với chúng tôi. Tại ASIAD, chúng tôi đã thua họ bởi penalty. Vẫn là đội bóng ấy, vẫn là HLV ấy và bây giờ chúng tôi gặp lại họ. Gặp lại UAE từ trận đấu đầu tiên nên tôi và các cầu thủ cảm thấy chút áp lực và phải nỗ lực hết mình trên sân.

U23 Việt Nam từng thi đấu giao hữu với UAE tại TP.HCM, chúng tôi đã nắm được một số thông tin về đối thủ và sử dụng các thông tin này cho trận đấu vào chiều 10/1.

Tôi biết AFC đã gọi U23 Việt Nam là “ngựa ô” của giải nhưng tất cả 16 đội bóng tham dự vòng chung kết tại Thái Lan đều mạnh và đội nào cũng có thể là ứng cử viên vô địch.

Ở bảng đấu này, ba đối thủ của Việt Nam, gồm UAE, Triều Tiên và Jordan, đều là những đội mạnh và đã vượt qua vòng bảng ở các giải trước. Trận ra quân gặp UAE vào chiều 10/1 rất quan trọng nhưng U23 Việt Nam đang sẵn sàng 100% cả về tâm lý lẫn thể lực và quyết tâm cho trận đấu này.  

HLV Maciej Skorza (U23 UAE)
Chúng tôi tôn trọng U23 Việt Nam cũng như các đội khác trong bảng D. U23 UAE sẽ tập trung hết sức cho từng trận đấu ở vòng đấu bảng trước khi nghĩ đến những vòng đấu tiếp theo. Chúng tôi tự tin có thể giành kết quả tốt ở giải đấu này vì tất cả các cầu thủ đã chăm chỉ tập luyện và hoàn toàn sẵn sàng cho các trận đấu. 

 

HLV Ri Yu-il (U23 Triều Tiên)

Vượt qua vòng loại để thi đấu tại vòng chung kết là một thành công với chúng tôi. Tại VCK, chúng tôi cố gắng chơi tốt nhất trong khả năng của mình. Trận đấu đầu tiên sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý thi đấu cũng như khả năng giành quyền đi tiếp của mỗi đội. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và hy vọng là sẽ giành kết quả như mong muốn. 

 

HLV Ahmed Abu Ismail (U23 Jordan)
Giải đấu này rất quan trọng với chúng tôi. Bảng D là một bảng đấu khó khăn với nhiều đối thủ mạnh như U23 Việt Nam, U23 UAE, Triều Tiên. Trận đấu đầu tiên rất quan trọng với chúng tôi. Không chỉ U23 Triều Tiên mà bất kỳ đội bóng nào cũng đều là đối thủ lớn với U23 Jordan và chúng tôi phải nỗ lực hết mình để giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu. 

 

THƯ KỲ

 

 

;
.