Chủ tịch FIFA bị điều tra tham nhũng

Thứ Sáu, 31/07/2020, 20:49 [GMT+7]
In bài này
.

Theo tờ Kicker đưa tin, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng. Văn phòng công tố Liên bang Thụy Sĩ cũng đã xác nhận thông tin này.

Mọi chuyện bắt nguồn từ những cuộc gặp bí mật năm 2016 giữa ông Infantino và người đứng đầu công tố liên bang Thụy Sĩ Michael Lauber. Nội dung cuộc họp xoay quanh việc làm sao để Nga và Qatar trở thành chủ nhà của World Cup 2018 và 2022.

Được biết, Stefan Kellerđã được chỉ định làm công tố viên đặc biệt để xem xét các khiếu nại hình sự đối với Infantino, Lauber và các cá nhân khác. Keller cũng đã xin phép mở thủ tục tố tụng chống lại Lauber.

Cho đến lúc này, cả Infantino và Lauber đều phủ nhận mọi hành vi sai trái.

HOÀNG HÀ

 
;
.