NGOẠI HẠNG ANH 2019-2020

Manchester United tràn đầy hy vọng, Chelsea có nguy cơ văng khỏi Top 4

Chủ Nhật, 12/07/2020, 20:36 [GMT+7]
In bài này
.

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh đang trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết, sau khi Chelsea tự làm khó mình với thất bại sốc 0-3 trên sân Sheffield United. Và dĩ nhiên, hy vọng của Manchester United (M.U) cũng như Leicester lại tràn trề.

M.U đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp với cách biệt 3 bàn tại Premier League.
M.U đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp với cách biệt 3 bàn tại Premier League.

Chelsea (60 điểm, vị trí thứ 3): Vị trí của Chelsea đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết sau thảm bại khó tin 0-3 trên sân Sheffield United. Dù vẫn đang tạm đứng thứ 3 với 60 điểm, nhưng đội bóng của Frank Lampard rất có thể sẽ tụt xuống thứ 4 sau trận Bournemouth và Leicester tối nay, thậm chí là xuống thứ 5, sau khi trận Southampton và M.U kết thúc.

Trong buổi họp báo sau trận, Lampard đã bảo Chelsea không được phép thi đấu với tinh thần và thái độ như vừa rồi khi đối mặt với Norwich, Liverpool và Wolves. Điều đáng lo cho The Blues là 2 trong số 3 đối thủ này đều có thể khiến họ mất điểm. Đó là một Liverpool dù vô địch sớm nhưng còn đang nhắm các kỷ lục và Wolves còn đang tranh đấu quyết liệt để giành vé dự cúp châu Âu.

Lịch thi đấu các trận còn lại: 2h15 ngày 15/7: Chelsea-Norwich City; 2h15 ngày 23/7: Liverpool-Chelsea; 22h00 ngày 26/7: Chelsea-Wolves.

Leicester (59 điểm, vị trí thứ 4): Nỗi buồn của Chelsea là niềm vui của Leicester. Việc giành 3 điểm trước một đội bóng đang khủng hoảng như Bournemouth đêm nay không phải quá khó và đó là cơ hội để “Bầy cáo” giành lại vị trí thứ 3, cũng như giảm bớt áp lực từ sự truy đuổi của M.U, đội bóng đang kém họ đúng 1 điểm.

Chiến thắng trên sân Bournemouth cũng là nhiệm vụ bắt buộc với Leicester, bởi ở 2 vòng cuối của mùa giải, Leicester sẽ gặp 2 đội bóng mạnh là Tottenham và MU. Rất có thể 2 trận đấu trên sẽ quyết định số phận của “Bầy cáo” ở mùa bóng này.

Lịch thi đấu các trận còn lại: 01h00 ngày 13/7: Bournemouth-Leicester City; 00h00 ngày 17/7: Leicester City-Sheffield United; 22h00 ngày 19/7: Tottenham-Leicester City.

M.U (58 điểm, vị trí thứ 5): M.U đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp với cách biệt 3 bàn tại Premier League. Họ cần tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại để nuôi hy vọng vào Top 4. Ở vòng đấu tiếp theo, M.U cần phải thắng Southampton. Ngoài ra, nếu Chelsea hoặc Leicester mắc sai lầm ở vòng tới, M.U có thể chen chân vào Top 4.

Ở vòng đấu cuối cùng, M.U sẽ đối đầu với Leicester. Rất có thể đấy sẽ là trận đấu quyết định số phận của M.U ở mùa bóng này.

Các trận còn lại: 02h00  ngày 14/7: M.U-Southampton; 02h15 ngày 17/7: Crystal Palace-M.U; 00h00 ngày 23/7: M.U-West Ham; 22h00 ngày 26/7: Leicester-M.U.

Wolves (52 điểm, vị trí thứ 6): Wolves đã thua 2 trận liền trước Arsenal và Sheffield. Cơ hội vào Top 4 lúc này là rất mong manh với “Bầy sói” khi mà mùa bóng chỉ còn lại 4 vòng đấu. Họ đang kém đội xếp thứ 4 là Leicester tới 7 điểm. Nếu Wolves thua tiếp Everton ở vòng này, rất có thể cuộc đua Top 4 sẽ chính thức dừng lại với đội bóng của HLV Nuno Espirito Santo. Mục tiêu dự Cúp C2 có lẽ là thực tế hơn đối với họ.

Lịch thi đấu các trận còn lại: 18h00 ngày 12/7: Wolves-Everton; 00h00 ngày 16/7: Burnley-Wolves; 2h15 ngày 21/7: Wolves-Crystal Palace; 22h00 ngày 26/7: Chelsea-Wolves.

SƠN TÙNG

 
;
.