Đâu là tiêu chí thầy Park chọn quân?

Chủ Nhật, 29/11/2020, 16:50 [GMT+7]
In bài này
.

Đừng bao giờ nghĩ chỉ cần cứ hay nhất ở CLB hoặc ở mức độ cao hơn là ghi cả rổ bàn thắng, sở hữu cả chuỗi trận sạch lưới là những tiền đạo, thủ môn sẽ mặc định lên đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Văn Quyết phải chờ đến gần 2 năm để trở lại đội tuyển Việt Nam.
Văn Quyết phải chờ đến gần 2 năm để trở lại đội tuyển Việt Nam.

Ghi bàn nhiều vẫn bị loại!

Lần thứ 3 trong vòng 3 năm cầm quân ở đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo “gây bão” với quyết định triệu tập danh sách đội tuyển. Ông thầy Hàn Quốc không ít lần phải nổi cáu trước những câu hỏi từ các phóng viên về một mẫu câu lặp đi lặp lại: “Tại sao không gọi người này? Tại sao lại gọi người kia?”

Nhưng quả thực, có 2 trường hợp mà các phóng viên có cơ sở để thực lòng thắc mắc với chiến lược gia Hàn Quốc. Đó là trường hợp của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC) và thủ môn Trần Nguyên Mạnh (Viettel). Về Văn Quyết, năm 2019, anh đã thi đấu bùng nổ ở đội bóng thủ đô. Trong 30 lần ra sân còn lại trên tất cả các đấu trường, Văn Quyết đã in dấu giày trong 33 pha lập công của đội nhà (22 bàn, 11 đường kiến tạo) cho Hà Nội FC ở năm 2019.

Nhưng không một lần nào trong các đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam hồi năm ngoái, Văn Quyết xuất hiện. Kể cả năm 2020, Văn Quyết cũng mới chỉ có lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển Việt Nam, ít ngày sau khi anh được chính thầy Park bắt tay chúc mừng khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2020.

“Quyết là cầu thủ tài năng, nhưng chiến thuật của câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia là khác nhau. Tôi chắc chắn Văn Quyết tới đây vẫn có cơ hội. Nhưng việc anh ta chơi tốt ở câu lạc bộ không đồng nghĩa lên tuyển chơi tốt. Trước đây, một số người có hỏi tôi vì sao không chọn Vua phá lưới, nhưng như tôi đã nói tôi có nhiều tiêu chí chọn lựa, trong đó khả năng thích nghi chiến thuật mới quan trọng. Cầu thủ tấn công phải biết phòng ngự và ngược lại. Tiền đạo ngoài việc ghi bàn thì anh ta phải biết mình còn phải đảm nhận những nhiệm vụ gì về chiến thuật chung của toàn đội. Tôi cũng xin nói thẳng vấn đề này không nên đặt theo hướng tôi và Văn Quyết có vấn đề cá nhân. Tôi luôn tôn trọng Văn Quyết và đánh giá cao cầu thủ này”, ông Park Hang-seo từng lý giải như thế về quyết định không gọi Văn Quyết trong một thời gian dài.

Giữ sạch lưới nhiều chưa chắc được lên ĐT Việt Nam

Quả thực, tiền đạo ghi nhiều bàn thắng thì vẫn chưa chắc đã “cứng cựa” trên đội tuyển Việt Nam. Và một lần nữa, HLV Park Hang-seo cũng cho thấy rằng ngay cả thủ môn giữ sạch lưới tuyệt vời ở V.League cũng chưa chắc đã bảo đảm một suất bắt chính trên đội tuyển quốc gia của ông.

Trần Nguyên Mạnh là thủ môn lọt vào đội hình tiêu biểu V.League 2020. Anh có chuỗi 6 trận cuối mùa (với tổng thời gian là 594 phút) sạch lưới, qua đó tạo ra bước ngoặt để Viettel vô địch V.League. Mở rộng hơn, Nguyên Mạnh có tới 21 trận giữ sạch lưới trong 2 năm qua cùng SLNA rồi Viettel. Nhưng cũng như vị trí tiền đạo, một thủ môn giữ sạch lưới nhiều là chưa đủ để ông thầy Hàn Quốc phải bằng mọi giá gọi anh lên đội tuyển Việt Nam.

Nhiều chuyên gia cho rằng, chiều cao 1m78 của thủ môn Trần Nguyên Mạnh là một rào cản khiến cho anh gặp bất lợi trước những hộ pháp như Văn Toản (cao 1m86), Văn Hoàng (cao 1m86) hay Tấn Trường (cao 1m88). Thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh có thể sở hữu chiều cao tương đương (cao 1m80) như Nguyên Mạnh, nhưng lợi thế của Tuấn Mạnh là anh đã được nhiều lần triệu tập trước đó dưới thời của HLV Park Hang-seo, so với Nguyên Mạnh ít được tập trung hơn.

Chia sẻ với truyền thông mới đây, đích thân Nguyên Mạnh đã có những trải lòng về việc không được tập trung lên tuyển. Anh cho biết: “Tôi cảm thấy rất bất ngờ và rất tiếc khi không có mặt trong đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam vào tháng 12 tới. Có lẽ do tôi không phù hợp với triết lý của thầy Park, bởi mỗi người có mỗi cách lựa chọn khác nhau. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ nỗ lực tập luyện, thi đấu và tiếp tục chờ đợi thêm cơ hội”.

TRÍ CÔNG

;
.