HLV Park Hang-seo và những nỗi lo khi trở lại

Thứ Năm, 04/02/2021, 19:05 [GMT+7]
In bài này
.

HLV Park Hang-seo đã quay trở lại Việt Nam sau 1 tháng nghỉ phép để tiếp tục chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng của năm 2021. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang phải đối diện với nhiều nỗi lo về chuyên môn, nhân sự, đặt trong bối cảnh các giải chuyên nghiệp Việt Nam đang phải tạm dừng vì dịch COVID-19. 

HLV Park Hang-seo đang rất mong chờ những trung vệ như Đình Trọng trở lại với phong độ cao.
HLV Park Hang-seo đang rất mong chờ những trung vệ như Đình Trọng trở lại với phong độ cao.

Sau khi kết thúc 2 trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam gặp U22 vào cuối tháng 12/2020, HLV Park Hang-seo trở về Hàn Quốc để nghỉ ngơi. Mới đây, ông cũng vinh dự khi trở thành nhân vật chính của buổi lễ ra mắt kỷ niệm chương mang tên mình tại Hàn Quốc. Ông là HLV bóng đá đầu tiên của Hàn Quốc nhận được vinh dự này.

Sau sự kiện này, vị chiến lược gia 62 tuổi đã lên đường trở lại Việt Nam. Ông sẽ tiến hành cách ly tại một khách sạn ở Hà Nội. Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng sẽ đón Tết Nguyên đán của người Việt trong khách sạn, theo quy định cách ly phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Park Hang-seo trở lại trong bối cảnh mà các giải chuyên nghiệp Việt Nam phải tạm dừng vì dịch. Nhưng đó hẳn vẫn chưa phải nỗi lo lớn nhất của vị chiến lược gia kỳ cựu này. Điều khiến HLV Park Hang-seo cảm thấy bất an là nguyên cả một trục dọc đang là vấn đề lớn của đội tuyển Việt Nam.

Ở trong khung gỗ, phong độ của Văn Lâm có lẽ là điều được quan tâm nhất. Thủ thành số 1 của đội tuyển Việt Nam mới có cuộc chia tay tốn nhiều giấy mực từ Muangthong United để chuyển đến Cerezo Osaka. Việc được sang giải đấu hàng đầu châu Á như J-League 1 chơi bóng được xem là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Văn Lâm. 

Tuy nhiên, thủ thành 28 tuổi cũng sẽ đối mặt với nhiều thử thách lớn nếu muốn tìm được cơ hội ra sân thường xuyên trong màu áo của đội bóng mới. Đây rõ ràng không phải nhiệm vụ dễ dàng với Văn Lâm khi Cerezo Osaka sở hữu 2 thủ môn kỳ cựu là Kim Jin Hyeon và Kenya Matsui. 

Hướng tới mục tiêu lịch sử
Trong những chia sẻ mới nhất với truyền thông ở quê nhà, nhà cầm quân Hàn Quốc nhấn mạnh: “Bóng đá Việt Nam chưa bao giờ đến được vòng loại cuối cùng World Cup. Mục tiêu đầu tiên của tôi là giúp Việt Nam làm được điều đó. Những điều lớn hơn thì tôi chưa nghĩ tới, nhưng giành vé đi tiếp ở bảng G sẽ là lịch sử với đội tuyển quốc gia Việt Nam”.

Ở hàng thủ, Văn Hậu vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương còn các trung vệ như Duy Mạnh, Đình Trọng trở lại nhưng chưa có phong độ cao. Mới nhất, ông Park Hang-seo còn nhận thêm tin chẳng lành khi Đức Chiến chấn thương nghỉ cả mùa. Trung vệ trẻ của Viettel là một trong những phương án dự phòng hàng đầu của đội tuyển Việt Nam hiện tại.

Trong khi đó, hàng tiền vệ vốn được xem là dày dạn cũng vô tình mong manh về vấn đề phong độ. Xuân Trường vẫn đang nỗ lực tìm lại hình ảnh của chính mình, Tuấn Anh và Hùng Dũng cũng gặp vấn đề về chấn thương.

Bản thân nhà cầm quân Hàn Quốc cũng như người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng rằng vào cuối tháng 2, dịch COVID-19 sẽ bị đẩy lùi và V-League 2021 có thể trở lại kể từ vòng 4. Đó là nền tảng để ông Park Hang-seo lên kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam hướng đến vòng loại World Cup 2022. Hiện tại, trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam trong khuôn khổ lượt 6 vòng loại thứ 2 World Cup chưa rõ có tổ chức vào cuối tháng 3 hay dời sang tháng 6. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, ông Park Hang-seo cũng muốn bản thân chuẩn bị mọi phương án cho đội tuyển Việt Nam.

SONG ANH

 
;
.