EURO 2020 tổ chức năm 2021 vẫn là EURO 2020

Thứ Sáu, 05/03/2021, 19:50 [GMT+7]
In bài này
.

Theo lịch trình ban đầu, EURO 2020 sẽ diễn ra vào hè 2020, chính xác khởi tranh từ ngày 12/6 với trận mở màn giữa chủ nhà Italia (1 trong 12 nước chủ nhà) và Thổ Nhĩ Kỳ tại Rome. EURO 2020 dự kiến lên lịch khép lại vào ngày 12/7/2020. Thế nhưng, do sự hoành hành của virus corona, UEFA đã buộc phải hoãn EURO 2020 sang hè 2021 trong một cuộc họp trực tuyến với các liên đoàn thành viên hôm 17/3/2020.

Giải vô địch bóng đá châu Âu (UEFA EURO) là giải bóng đá chính thức diễn ra bốn năm một lần giữa các đội tuyển bóng đá châu Âu do Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tổ chức. Người đầu tiên nêu ý tưởng thành lập giải đấu này là Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Pháp Henri Delaunay. Giải đầu tiên diễn ra tại Pháp năm 1960 và nhà vô địch đầu tiên là Liên Xô. Trong ảnh: Sân vận động Krestovsky (Zenit Arena), Nga.
Giải vô địch bóng đá châu Âu (UEFA EURO) là giải bóng đá chính thức diễn ra bốn năm một lần giữa các đội tuyển bóng đá châu Âu do Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tổ chức. Người đầu tiên nêu ý tưởng thành lập giải đấu này là Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Pháp Henri Delaunay. Giải đầu tiên diễn ra tại Pháp năm 1960 và nhà vô địch đầu tiên là Liên Xô. Trong ảnh: Sân vận động Krestovsky (Zenit Arena), Nga.

Mặc dù EURO 2020 được tổ chức vào năm 2021 nhưng tên gọi vẫn không thay đổi: “Chúng tôi tin rằng tất cả địa điểm tổ chức sẽ giữ nguyên, bảo đảm giải đấu vẫn đúng với tầm nhìn ban đầu của nó, đó là tổ chức một sự kiện bóng đá thực sự trên toàn châu Âu, phù hợp với sinh nhật lần thứ 60 của EURO. Giải đấu vẫn sẽ được gọi là UEFA EURO 2020”.

Ban đầu, giải đấu dự kiến được tổ chức tại 12 thành phố đăng cai trên khắp Châu Âu. Tuy nhiên, ý tưởng này có thể phải được thay đổi tùy thuộc vào tình trạng của đại dịch COVID-19. UEFA ra thời hạn tới tháng 4/2021 cho các thành phố đăng cai đệ trình kế hoạch chi tiết. Tuy vậy có nhiều quốc gia ngần ngại trong việc tổ chức EURO 2020. Ngược lại, Anh sẵn sàng tổ chức các trận dấu thay cho các quốc gia khác. Các trận đấu vòng bảng đã được lên lịch cho Wembley ở London và Hampden Park ở Glasgow, trong khi cả hai trận bán kết và trận chung kết sẽ được tổ chức tại Wembley.

Bên cạnh đó, Oliver Dowden, Bộ trưởng Văn hóa Anh cho biết quốc gia này đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên diện rộng. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như phía Anh tính toán, CĐV có thể được vào sân nếu như chứng minh được rằng họ đã tiêm phòng. Như vậy, các trận đấu trên sân Wembley có thể đón khán giả nhưng sẽ không phải là phủ kín 90.000 chỗ ngồi.

Dưới đây là các sân đấu được thông báo tổ chức VCK EURO 2020

Wembley (Anh), 90.000 chỗ ngồi sau khi được sửa chữa, đây là sân vận động lớn thứ hai tại châu Âu sau sân Camp Nou. Đây cũng là sân thi đấu có chi phí xây dựng tốn kém nhất trên thế giới, lên tới hơn 750 triệu bảng. Sân Wembley được dùng làm sân nhà của đội tuyển Anh và cũng là nơi diễn ra các trận chung kết cúp FA và cúp Liên đoàn Anh. Bên cạnh đó, Wembley còn là nơi tổ chức những sự kiện âm nhạc và thể thao...

Allianz Arena (Đức), là sân bóng đá nằm ở phía bắc TP.Munich, Cộng hòa Liên bang Đức. Allianz - một tập đoàn tài chính lớn có tổng hành dinh ở München đã mua quyền được đặt tên cho sân trong vòng 30 năm. Sân còn có tên là “Sân vận động World Cup Munich” trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới 2006, do FIFA không nhận được tiền tài trợ từ tên Allianz.

Olimpico (Italia) - đặt ở Foro Italico, thủ đô Roma. Đây là sân nhà của đội tuyển Italia, cũng như của 2 CLB Lazio và AS Roma. Sân được khánh thành vào năm 1937 và được nâng cấp lần gần nhất vào năm 2008, sân có sức chứa 72.698 chỗ ngồi. Sân được sử dụng ở Thế vận hội Mùa hè 1960, giải vô địch điền kinh thế giới vào năm 1987, World Cup 1990 và chung kết UEFA Champions League 2009.

Olympic (Azerbaijan) - Olympic Baku có sức chứa 68.700 chỗ ngồi, được thiết kế và xây dựng để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cho các SVĐ bởi UEFA và FIFA và Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF). Đây là SVĐ lớn nhất tại Azerbaijan.

Baku cũng là nơi diễn ra các trận đấu vòng bảng Champions League của CLB Qarabağ tại Champions League 2017/18 và trận chung kết Europa League 2018/19 giữa Chelsea và Arsenal.

Krestovsky (Nga), còn được gọi là SVĐ Zenit Arena, nằm ở phía tây Đảo Krestovsky ở Saint Petersburg. Nơi đây diễn ra các trận đấu sân nhà của FC Zenit Saint Petersburg. Có sức chứa 68,134 người. Nơi đây từng tổ chức Cúp Liên đoàn các châu lục 2017 và Giải bóng đá vô địch thế giới 2018.

Puskás Aréna (Hungary), được xây dựng bắt đầu vào năm 2017 và hoàn thành cuối năm 2019. Sân có sức chứa tất cả là 67.215 chỗ ngồi. Sân này được xây dựng trên nền SVĐ Ferenc Puskás cũ. Cả hai tên gọi đều được đặt để vinh danh cựu ngôi sao đội tuyển quốc gia và cầu thủ bóng đá huyền thoại Ferenc Puskas.

Arena Nationala (Romania), sức chứa: 55.634, sân được khánh thành vào năm 2011, thay thế cho SVĐ cũ. Đây là nơi từng tổ chức chung kết Europa League 2012. Trận đấu có số lượng khán giả nhiều nhất từng tổ chức ở đây là khi Romania gặp Hà Lan tại vòng loại World Cup 2014, diễn ra vào ngày 16/10/2012, với 53.329 người.

Johan Cruyff Arena (Hà Lan) là một sân vận động đa chức năng tại TP. Amsterdam. SVĐ này được xây từ năm 1993 tới 1996 với kinh phí 140 triệu euro và chính thức được mở cửa ngày 14/8/1996. Sân được sử dụng cho môn bóng đá, bóng đá kiểu Mỹ, các buổi hòa nhạc và nhiều sự kiện khác. Johan Cruyff Arena là sân có mái che tự động kết hợp với mặt cỏ. Sức chứa của sân là 51.628 chỗ trong các trận đấu thể thao và 68,000 chỗ trong các buổi biểu diễn hòa nhạc.

San Mamés (Tây Ban Nha), còn được biết đến với Nuevo San Mamés hoặc San Mames Barria, nằm ở Xứ Basque. Được khánh thành vào ngày 16/9/2013, Sân San Mames mới thay thế cho sân San Mamés “cũ” để làm sân nhà cho Athletic Bilbao. Sân có sức chứa: 53.332.

Hampden Park (Scotland), nằm ở khu vực Mount Florida của TP. Glasgow có sức chứa 51.866 chỗ. Ngoài bóng đá thì SVĐ này cũng được sử dụng cho các buổi hòa nhạc và các sự kiện thể thao khác.

Aviva (CH Ireland), nằm ở thủ đô Dublin, có sức chứa 51.700 chỗ ngồi. Được xây dựng trên nền cũ của sân Lansdowne Road - nơi đã bị phá hủy vào năm 2007. Ngoài việc tổ chức bóng đá, nơi đây còn diễn ra những đại hội thể thao trong nhà, địa điểm của sử dụng của đội bóng bầu dục...

Parken (Đan Mạch), nằm ở thủ đô Copenhagen được xây dựng từ năm 1990 đến 1992. Sức chứa hiện tại là 38.065 chỗ ngồi cho bóng đá. Đây là sân nhà của CLB F.C. Copenhagen và ĐT Đan Mạch. Đôi khi sân Parken còn được sử dụng để tổ chức hòa nhạc.

XUÂN NGUYỄN (Tổng hợp)

;
.