Ronaldo và Haaland gây thất vọng, Salah vào top 10 Chiếc giày Vàng châu Âu

Thứ Hai, 12/04/2021, 18:45 [GMT+7]
In bài này
.

Trong cuộc đua tới Chiếc giày Vàng châu Âu 2020/2021, những Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Erling Haaland đều không tận dụng được sự vắng mặt của Robert Lewandowski để thu hẹp khoảng cách. Bộ ba này đều không tỏa sáng ở giải vô địch quốc gia vừa qua.

Với việc Robert Lewandowski (Bayern Munich) phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương, đây là cơ hội tốt cho Cristiano Ronaldo - người đang đứng thứ 2 thu hẹp khoảng cách. Nhưng ở trận đấu vừa qua với đối thủ yếu Genoa, Ronaldo dù có không ít cơ hội (6 cú sút, trúng đích 1) lại chẳng cụ thể hóa được thành bàn thắng. Do đó, Ronaldo vẫn chỉ có 25 bàn sau 30 vòng đấu, song vẫn tiếp tục duy trì vị trí số 1 trong danh sách Vua phá lưới Serie A 2020/2021 và đứng sau Lewandowski.

Vị trí thứ 3 của Lionel Messi (Barcelona) ở tuần trước nay phải chia sẻ với Andre Silva của Frankfurt khi có cùng 46 điểm (23 bàn). Nhờ bàn thắng của Silva, Frankfurt có chiến thắng sát nút 4-3 trước Wolfsburg để thu hẹp khoảng cách với chính đối thủ này (53 so với 54) trên bảng xếp hạng Bundesliga 2020/2021.

Với Erling Haaland, cầu thủ người Na Uy đã có trận thứ 2 liên tiếp tịt ngòi tại Bundesliga (3 trên mọi đấu trường) nhưng may mắn vẫn giữ được thứ 5 trong danh sách Chiếc giày Vàng châu Âu mùa này khi có 42 điểm (21 bàn).

Vị trí thứ 10 đang quy tụ rất nhiều cái tên ấn tượng khi có cùng 38 điểm (19 bàn) gồm Gerard Moreno (Villarreal), Karim Benzema (Real Madrid), Luis Suarez (Atletico Madrid), Harry Kane (Tottenham) và Mohamed Salah (Liverpool).

DUY HỒNG

;
.