Những điều cần biết về "Chú lính chì cổ tích"

Thứ Ba, 06/07/2021, 21:46 [GMT+7]
In bài này
.

Trong 3 trận gần nhất Đan Mạch đã ghi tới 10 bàn. Đội hình cũng có nhiêu cầu thủ giàu kinh nghiệm tại đấu trường cấp đội tuyển. Bên cạnh đó, Đan Mạch cũng từng là nhà vô địch của EURO 1992. Vào 2h00 ngày 8/7, họ sẽ đối đầu với tuyển Anh tại bán kết EURO 2020. Sau đây là những điều cần biết về “Chú lính chì cổ tích”.

Dolberg (trái) đang là điểm sáng của Đan Mạch trên hàng công.
Dolberg (trái) đang là điểm sáng của Đan Mạch trên hàng công.

1. Đan Mạch tỏ ra rất mạnh mẽ khi thi đấu với sơ đồ 3 hậu vệ gồm Simon Kjaer - Christensen - Vestergaard. Cả 3 đều có nhiều năm kinh nghiệm. Christensen và Vestergaard đều đang thi đấu tại Premier League nên không ngần ngại với lối chơi nhanh hay tạt bổng của tuyển Anh.

Ở giữa sân, là sự cơ động của bộ đôi Hojbjerg và Delaney. Hai cầu thủ này vừa có thể cầm bóng tấn công vừa có thể chuyền bóng dài chính xác cho các tiền đạo phía trên.

Trong 2 trận đấu vừa qua, Kasper Dolberg được xem là nhân tố chính trên hàng công của Đan Mạch. Bên cạnh anh có tốc độ, khéo léo của Damsgaard và kinh nghiệm của Braithwaite. Ngoài ra, nếu muốn gia tăng thêm tốc độ và sức mạnh trên hàng công, HLV Hjulmand vẫn còn Poulsen trên băng ghế dự bị.

2. Hojbjerg là đồng đội với Harry Kane tại Tottenham. Trong khi đó, Kasper Schmeichel vừa có mùa giải giúp Leicester vô địch tại FA Cup. Ngoài ra, cũng phải nhắc tới Andreas Christensen. Trung vệ đã thi đấu nhiều năm cho Chelsea. Mùa giải qua, anh đăng quang tại Champions League cùng The Blues.

Trung vệ Vestergaard hiện cũng đang thi đấu tại Premier League cho Southampton. Joachim Anderson chơi tại Fulham theo dạng cho mượn từ Lyon. Mathias Jorgensen có thời gian khoác áo Huddersfield. Andreas Cornelius từng gắn bó với Cardiff. Trong khi đó, Norgaard và Jesen đang chơi cho Brentford, tân binh của Premier League 2021/22.

Bên cạnh đó, tiền đạo Braithwaite cũng từng có 2 năm thi đấu tại Anh. Tiền đạo 30 tuổi khoác áo Middlesbrough trong giai đoạn 2017-2019. Đây cũng là CLB HLV Southgate từng dẫn dắt ở giai đoan 2006-2009.

3. Christian Eriksen gặp phải chấn thương nghiêm trọng ở tim trong trận đấu đầu tiên của Đan Mạch tại EURO 2020. Cầu thủ 29 tuổi sau đó đã không thể tiếp tục thi đấu nhưng dường như biến cố của Eriksen khiến toàn bộ Đan Mạch thi đấu quyết tâm và nỗ lực hơn. Bên cạnh đó, Eriksen còn gắn kết người hâm mộ bóng đá lại gần nhau hơn. Đan Mạch trở thành đội bóng thứ 2 được yêu thích bởi mỗi người, sau đội tuyển của chính họ.

4. Tuyển Anh hãy cẩn thận với Dolberg bởi phong độ ấn tượng tại vòng đấu loại trực tiếp của EURO 2020, trong 2 trận vừa qua, tiền đạo này đã ghi tới 3 bàn thắng. Hai cầu thủ chạy cánh Damsgaard và Maehle cũng rất nguy hiểm. Cả hai đều có vũ khí lợi hợi chính là những cú sút xa.

5. Lịch sử hiện tại đang đứng về phía Anh. Trong 21 lần gặp nhau trước đây, Anh giành chiến thắng 12 lần, hòa 5 trận và mới chỉ thua Đan Mạch 4 lần. Tuy nhiên, trong lần gặp nhau gần nhất, Đan Mạch lại đánh bại Anh với tỷ số 1-0 ngay trên sân Wembley trong trận đấu thuộc Nations League. Trận đấu đó, Harry Maguire thậm chí còn phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Dolberg.

XUÂN KỲ

;
.