Đón Xuân văn hóa

Thứ Năm, 17/01/2019, 16:17 [GMT+7]
In bài này
.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo: “Tổ chức vui Tết đón Xuân, cần coi trọng yếu tố văn hóa, chăm lo tốt nhất không chỉ vật chất mà còn là đời sống tinh thần cho người dân; phát triển kinh tế phải đi đôi với chăm lo đời sống văn hóa - tinh thần cho xã hội”. Trước thềm Xuân Kỷ Hợi, khi tới Đắk Nông tham dự sự kiện kết nối đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở: “Kết nối đầu tư, Tết này chớ quên kết nối văn hóa, coi trọng bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống tinh thần, nhất là đối với bà con người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa”. Thấm nhuần tư tưởng “Văn hóa là cột trụ”, “Văn hóa là nền tảng”, “Văn hóa là động lực”, các địa phương trong cả nước, mọi cấp, mọi ngành đang nỗ lực hết sức mình chăm lo “đời sống tinh thần vui Tết, đón Xuân” cho các tầng lớp nhân dân.

Nét đẹp Tết cổ truyền - Xuân văn hóa, ở hầu khắp các vùng miền, thể hiện trên các mặt chủ yếu: Khai mạc hội hoa Xuân, cây kiểng, chợ hoa Tết; Mở Đường sách tại các đô thị; Khai hội báo Xuân - báo Tết; Bắn pháo hoa đêm giao thừa; Ngành văn hóa tổ chức các chương trình nghệ thuật “Xuân quê hương”, thi bơi thuyền, hội vật, mở hội chèo, hội hát sắc bùa, ca vọng cổ, thi hát chòi, hát ví dặm - đò đưa, hò sông Hương, sông Nhật Lệ, thi ném còn…

Tại Hà Nội, khu vực hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, khu phố cổ, chợ hoa Hàng Lược, công viên Quốc Tử Giám, công viên Lý Thái Tổ, cung văn hóa Hữu Nghị… mặc dù đang trong những ngày mưa lạnh, nhiệt độ xuống thấp, càng cận Tết bầu không khí “Văn hóa Xuân” càng rộn ràng, tấp nập. Đó là khu chợ hoa, chợ câu đối, tặng chữ lấy lộc Xuân - thư pháp… Ngành văn hóa thủ đô phát động “Xuân lành mạnh, nói không với cờ bạc, đoạn tuyệt mê tín dị đoan”.

Tại TP. Hồ Chí Minh, các tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện, Nguyễn Văn Bình… ở quận 1; Trung tâm văn hóa Phú Mỹ Hưng (quận 7), Nhà Văn hóa Thanh niên (quận 3), khu văn hóa Kỳ Hòa, Suối Tiên, Trung tâm văn hóa các quận, huyện ngoại thành… đang trở thành những tâm điểm “Xuân quê hương”, “Đường sách khai sáng” - những điểm sáng văn hóa ngày Xuân. Tết Kỷ Hợi, ngày hội “Xuân văn hóa biển đảo” bước sang năm thứ 8 với nhiều nét mới, theo đó nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi, các bạn trẻ tích cực chuẩn bị lên các chuyến tàu ra đảo xa, thăm các chiến sĩ hải quân đón Tết xa nhà. Hàng trăm tấn sách báo - nhất là báo Tết Kỷ Hợi đã sẵn sàng “Vui Xuân cùng biển đảo”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: “TP. Hồ Chí Minh phải là thành phố đi tiên phong trong các hoạt động văn hóa vui Tết - đón Xuân. Nét đẹp văn hóa ngày Tết cổ truyền sẽ càng tôn cao vẻ đẹp văn hóa dân tộc”.  

Tại BR-VT, hoạt động văn hóa đón Tết vui Xuân đang được chuẩn bị chu đáo. Chương trình nghệ thuật trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 4-2 đến ngày 9-2. Điểm nhấn chương trình đặc sắc với chủ đề “Xuân quê hương” đêm 30 Tết (ngày 4-2) tổ chức tại Quảng trường 27-4, TP. Bà Rịa, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH tỉnh. Hội báo Tết, hội hoa Xuân, Đường sách Xuân Kỷ Hợi, với sự tham gia của Hội xuất bản, các nhà xuất bản uy tín cả nước… nhộn rịp chuẩn bị khai trương. Nhiều tụ điểm văn hóa phường, xã được trang hoàng rực rỡ, tổ chức các đêm văn nghệ vừa mang tính chuyên nghiệp, vừa “cây nhà lá vườn” xôm tụ. BR-VT coi trọng “Văn hóa Xuân” về nguồn, tổ chức các điểm vui chơi, khai hội tại các di tích lịch sử cách mạng, khu địa đạo, khu căn cứ kháng chiến. Trả lời phỏng vấn báo chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhắc nhở tinh thần vui Tết đón Xuân cần hết sức chăm lo Tết các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đó là văn hóa Tết, là “Tết ấm lòng”, Tết sum vầy đoàn tụ, Tết của “Mỗi người vì mọi người”. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tâm tình với đồng bào, đồng chí khi Xuân về Tết đến: “Vật chất có thể chưa đủ đầy, đời sống kinh tế có thể chưa sung túc, xã hội vẫn còn bao hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Nhưng Tết văn hóa thì không thể thiếu. Đó là Tết cho mọi người, mọi nhà - Tết của niềm vui, an toàn và sự ấm lòng. Đó là mùa Xuân văn hóa của người Việt trọng đạo nghĩa và tình thương yêu vô bờ bến!”.

HẢI VÂN

;
.