Đừng để xảy ra các "điểm nóng" về tranh chấp đất đai

Thứ Sáu, 13/12/2019, 19:38 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra nhiều vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Mới đây nhất là việc TAND tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “cố ý làm hư hỏng tài sản” và “gây rối trật tự công cộng” tại TX.Phú Mỹ vào tháng 6/2019 đối với 4 nhân viên Công ty CP Địa ốc Alibaba là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, quê Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, quê Đà Nẵng), Huỳnh Ngọc Thiện (23 tuổi) và Phan Quỳnh Long (22 tuổi), cùng quê Gia Lai.

Theo cáo trạng, ngày 13/6, chính quyền xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ) đưa xe cuốc và các phương tiện vào thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center 5 của Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Alibaba (trụ sở tại TP HCM) thì bị các nhân viên nêu trên la hét, cản trở cưỡng chế. Không dừng lại ở đó, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh còn ra lệnh cho Trần Quốc Tĩnh, Huỳnh Ngọc Thiện, Phan Quỳnh Long và các nhân viên khác đập phá cửa kính xe cuốc do đoàn cưỡng chế thuê đến. Ngoài việc xử lý 4 nhân viên nêu trên, hiện nay Cơ quan điều tra Công an tỉnh đang phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an TP.Hồ Chí Minh để làm rõ vụ án về “Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.

Ngoài vụ việc nêu trên, thời gian qua tình hình tội phạm ngày càng phức tạp, mâu thuẫn, xung đột về lợi ích kinh tế trong làm ăn giữa các DN ngày càng cao. Điển hình như vụ án “Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án khu biệt thự du lịch Thanh Bình (phường 10, TP.Vũng Tàu). Tại vụ án này Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự về “Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” để điều tra làm rõ hành vi của cá nhân liên quan; đồng thời đề nghị văn phòng đăng ký đất đai tạm dừng giải quyết các thủ tục liên quan đến các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty Thanh Bình; đề nghị ngân hàng tạm dừng bán đấu giá khoản nợ kèm tài sản thế chấp của công ty Thanh Bình.

Tương tự, vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp, chủ đầu tư dự án “Khu dân cư số 1” Tây Nam (TT.Long Điền, huyện Long Điền). Trước việc công ty không thực hiện đúng cam kết, tự chuyển nhượng dự án không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại đến quyền lợi của khách hàng, ngày 21/8/2019 Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Từ vấn đề nêu trên cho thấy trong thời gian tới để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra, các cơ quan chức năng của tỉnh cần tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời các khiếu nại, tranh chấp dân sự giữa DN và người dân, bảo đảm giữa vững an ninh trật tự và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh kiên quyết xử lý triệt để tình trạng “xã hội đen” được các DN thuê nhằm can thiệp, gây ảnh hướng đến cuộc sống bình yên của người dân. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường triển khai thực hiện các kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” nói riêng. Sở TN-MT, Sở Xây dựng và các địa phương có liên quan thực hiện tốt hơn nữa trách nhiệm của mình trong việc quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

  PHÚC MINH

;
.