Cảm tạ

Thứ Năm, 30/08/2018, 15:54 [GMT+7]
In bài này
.

Gia đình chúng tôi xin cảm tạ:

Thành ủy, UBND, HĐND TP. Vũng Tàu, các ban, ngành đoàn thể chính quyền phường Rạch Dừa và phường 9, TP. Vũng Tàu; Phòng PC49 Công an tỉnh BR-VT. Khối văn phòng, Ban bộ máy điều hành, Ban Thông tin liên lạc, Ban đời sống nhà ở, Xí nghiệp địa vật lý giếng khoang và các phòng, ban, đoàn thể khác của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, thông gia, bà con cô bác, con cháu nội ngoại, anh em và bạn bè thân hữu gần xa đã đến thăm hỏi chia buồn và tiễn đưa mẹ chúng tôi là bà PHẠM THỊ XÂN, sinh năm 1928, quê quán xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, thường trú tại 566 đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu.

Từ trần hồi 8 giờ 40 phút ngày 26-8-2018, (nhằm ngày 16 tháng 7 năm Mậu Tuất), hưởng thọ 91 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tang gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ.

Chân thành cảm tạ.

Thay mặt gia đình

Con trai: Phan Đức Vĩnh

;
.