Khống chế kịp thời vụ cháy tại tụ điện Chung cư Vũng Tàu Center

Thứ Ba, 04/09/2018, 00:01 [GMT+7]
In bài này
.

Hơn 8 giờ tối ngày 3-9 đã xảy ra một vụ cháy tại tụ điện tầng hầm Chung cư Vũng Tàu Center (số 93 đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu).

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy đang tập trung xử lý khói tại tòa nhà.
Lực lượng Phòng cháy chữa cháy đang tập trung xử lý khói tại tòa nhà.

Bà Lê Ngọc Bảo và gia đình đang sinh sống tại căn hộ số A1419 tầng 14 của tòa cho biết, khi đang đứng ngoài hành lang hóng mát thì ngửi thấy mùi khét và sau đó phát hiện có đám khói bốc lên nên bà bèn hô hoán cho mọi người biết cùng nhau chạy ra khỏi tòa nhà.

Lực lượng bảo vệ tòa nhà làm barie khoanh vùng và hạn chế người dân xuống tầng hầm.
Lực lượng bảo vệ tòa nhà làm barie khoanh vùng và hạn chế người dân xuống tầng hầm.

Có mặt tại hiện trường và điều hành công tác phòng cháy chữa cháy Chung cư Vũng Tàu Center, ông Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh BR-VT cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do sự cố ngay khu vực tụ điện tại tầng hầm để xe của tòa nhà. Bước đầu xác định chưa có thiệt hại về người. Đến hơn 10 giờ tối, 1 xe chỉ huy và 3 xe chữa cháy cùng lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh đã cơ bản xử lý xong việc hút khói trong khu vực tầng hầm để xe của tòa nhà.

Khu vực tầng hầm để xe chung cư – nơi xảy ra vụ cháy.
Khu vực tầng hầm để xe chung cư – nơi xảy ra vụ cháy.

Ông Võ Văn Quyền, Chủ tịch UBND phường Thắng Nhì cũng có mặt tại hiện trường cho biết thêm, ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố cháy tại tòa nhà nêu trên, phường đã cử lực lượng dân quân tự vệ của phường xuống hỗ trợ các lực lượng có liên quan để bảo vệ an ninh trật tự và tài sản cho người dân.

Người dân thu dọn đồ dạc và đưa trẻ em tạm lánh khỏi tòa nhà trong đêm.
Người dân thu dọn đồ dạc và đưa trẻ em tạm lánh khỏi tòa nhà trong đêm.

Theo ông Quyền, sự cố cháy ở Chung cư Vũng Tàu Center là do quá tải hệ thống điện, CB tổng không ngắt kịp thời. Điện lực BR-VT đã đến chủ động ngắt, khoanh vùng khu vực cháy dưới tầng hầm nhằm phòng ngừa xảy ra chạm chập tiếp theo, cho chạy máy phát điện dự phòng cho khu vực công cộng và thang máy để người dân có thể trở về nhà. Tuy nhiên hiện nay một số hộ dân có con nhỏ đã thu dọn áo quần, tập vở, đón taxi đến nhà người thân ở tạm qua đêm.

Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH

;
.