Mưa lớn, ngập cục bộ tại TP.Vũng Tàu

Thứ Sáu, 28/09/2018, 15:36 [GMT+7]
In bài này
.

Gần 4 giờ sáng 28-9, trận mưa lớn kéo dài hơn 2 tiếng, khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Vũng Tàu ngập sâu.

Phương tiện lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, đoạn gần ngã ba Lê Hồng Phong - 2-9.
Phương tiện lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, đoạn gần ngã ba Lê Hồng Phong - 2-9.
Người dân giúp đẩy xe máy chết máy qua khu vực ngập úng tại ngã ba Lê Hồng Phong – Huyền Trân Công Chúa.
Người dân giúp đẩy xe máy chết máy qua khu vực ngập úng tại ngã ba Lê Hồng Phong – Huyền Trân Công Chúa.

Tại các “điểm nóng” về ngập úng như: ngã ba Lê Hồng Phong –  2-9 (Thống Nhất mới), ngã ba Hạ Long - Trương Công Định, đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường 30-4 (đoạn trước Xí nghiệp Vận tải biển và công tác lặn Vietsovpetro)… bị ngập sâu từ 20-40cm. Một số tuyến đường khác như: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trương Công Định, Lê Lai, Trần Đồng… nước cũng ngập từ 10-20cm.  Tình trạng ngập úng diễn ra đúng lúc cao điểm, nhiều người đi làm và đưa con đến trường, khiến nhiều phương tiện chết máy.

Xe máy bị chết máy khi lưu thông qua đoạn ngập úng ngã ba Lê Hồng Phong – 2-9.
Xe máy bị chết máy khi lưu thông qua đoạn ngập úng ngã ba Lê Hồng Phong – 2-9.
Phương tiện lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, đoạn gần ngã ba Lê Hồng Phong - 2-9.
Phương tiện lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, đoạn gần ngã ba Lê Hồng Phong - 2-9.
Công nhân Công ty Busadco vớt rác và lật tấm đan miệng hố ga thu nước mặt đường tại ngã 3 Lê Hồng Phong - Huyền Trân Công Chúa.
Công nhân Công ty Busadco vớt rác và lật tấm đan miệng hố ga thu nước mặt đường tại ngã 3 Lê Hồng Phong - Huyền Trân Công Chúa.

Để khắc phục ngay tình trạng ngập úng, Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị (Busadco) đã cử công nhân vớt rác kịp thời và lật tấm đan miệng hố ga thu nước mặt đường… Đến khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày, lượng nước tại các khu vực bị ngập cục bộ cơ bản đã tiêu thoát gần hết, việc lưu thông trên các tuyến đường trở lại bình thường.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

;
.