Họp trực tuyến triển khai ứng phó với ATNĐ trên biển Đông

Thứ Năm, 22/11/2018, 09:15 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 22-11, Ban Chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai, Uỷ ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển Đông với 14 tỉnh, thành khu vực phía Nam từ tỉnh Quảng Nam đến BR-VT và 5 tỉnh Tây Nguyên. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Hội nghị. Phía đầu cầu tỉnh BR- VT, đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, tham dự còn có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang.  

Toàn cảnh buổi họp trực tuyến đầu cầu BR-VT.
Toàn cảnh buổi họp trực tuyến tại đầu cầu BR-VT.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - Thủy văn Quốc gia, chiều 21-11, vị trí tâm ATNĐ đới đã ở vào khoảng 10,5 độ vĩ Bắc - 121,8 độ kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50 - 60km/giờ), giật cấp 9. Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Chiều 22-11, vị trí tâm bão sẽ nằm cách đảo Song Tử Tây (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10. 

Để chủ động ứng phó với ATNĐ trên biển Đông, tỉnh BR-VT kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền trên biển.
Để chủ động ứng phó với ATNĐ trên biển Đông, tỉnh BR-VT kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền trên biển.

Để ứng phó với diễn biến ATNĐ, tỉnh BR-VT đã triển khai nhiều giải pháp như: Theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý việc ra khơi của tàu thuyền; Triển khai phương án “4 tại chỗ”; chỉ đạo, hướng dẫn gia cố nhà cửa, trụ sở, trường học... ; Kiểm tra việc vận hành hồ chứa nước, các công trình thủy lợi để bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ lưu khi xả lũ... 

Tin, ảnh: QUANG VŨ

 

;
.