Họp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019

Thứ Năm, 14/02/2019, 10:50 [GMT+7]
In bài này
.

* Trao quyết định và chủ trương đầu tư cho 9 dự án

* Tính đến 9 giờ 30 ngày 14-2, các DN đóng góp hơn 7 tỷ cho các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh

Sáng 14-2, tại TP. Vũng Tàu, UBND tỉnh tổ chức họp mặt Doanh nghiệp (DN) và nhà đầu tư nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và hơn  350 DN đại diện các DN, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh đã đến dự.  

Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt.
Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2018, kinh tế BR-VT tăng trưởng cao nhất trong 8 năm qua. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2018 đạt 80.530 tỷ đồng, vượt 25,4% dự toán được giao và tăng 11, 8% so với năm 2017. Thu nội địa năm 2018 đạt 29.553 tỷ đồng, đạt 100,7% dự toán, tăng 14,7% so với năm 2017. Năm 2018, tỉnh đã thu hút thêm được 44 dự án đầu tư nước ngoài và 59 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1,9 tỷ USD và 18.768 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh tham dự buổi họp mặt.
Lãnh đạo tỉnh tham dự buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận và đánh giá  cao vai trò của các DN, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các DN, nhà đầu tư đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với nhà đầu tư. Ảnh: THÀNH HUY
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với nhà đầu tư. Ảnh: THÀNH HUY

 

Các nhà đầu tư tham khảo tài liệu và cơ hội đầu tư tại buổi họp mặt DN và nhà đầu tư xuân Kỷ Hợi 2019.
Các nhà đầu tư tham khảo tài liệu và cơ hội đầu tư tại buổi họp mặt DN và nhà đầu tư xuân Kỷ Hợi 2019.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với nhà đầu tư. Ảnh: THÀNH HUY
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với nhà đầu tư. Ảnh: THÀNH HUY

 

: Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với nhà đầu tư.
: Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với nhà đầu tư.

“Năm 2019, tỉnh tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư tốt nhất, sẵn sàng tiếp nhận các DN vào đầu tư. Đồng thời, tạo môi trường thực sự bình đẳng, công bằng giữa các DN. Tỉnh cũng sử dụng hiệu quả, minh bạch nguồn lực đất đai trên địa bàn, tạo mọi điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiếp tục kiên trì với mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc; tập trung phát triển 5 trụ cột kinh tế là công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”-đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định.

Đồng chí Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và đồng chí Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với nhà đầu tư. Ảnh: THÀNH HUY
Đồng chí Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và đồng chí Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với nhà đầu tư. Ảnh: THÀNH HUY

Tại buổi họp mặt, UBND tỉnh đã trao quyết định và chủ trương đầu tư cho 9 dự án, với tổng vốn đăng ký 9.937 tỷ đồng và 162,62 triệu USD.

Các nhà đầu tư trong và ngoài nước trao đổi bên lề buổi họp mặt. Ảnh: THÀNH HUY
Các nhà đầu tư trong và ngoài nước trao đổi bên lề buổi họp mặt. Ảnh: THÀNH HUY

Ngoài ra, các DN đã đóng góp hơn 7 tỷ đồng (tính đến 9 giờ 30 ngày 14-2) ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh.

THANH NGA - QUANG VŨ

;
.