Thiệt hại 60ha rừng phòng hộ Minh Đạm trong vụ cháy kéo dài 10 giờ

Thứ Hai, 22/04/2019, 19:08 [GMT+7]
In bài này
.

Đến 2 giờ 30 ngày 22-4, đám cháy thuộc khu vực Suối Tiên, núi Minh Đạm, huyện Long Điền cơ bản đã được khống chế. Ước tính vụ cháy gây thiệt hại khoảng 60ha rừng phòng hộ.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nghỉ ngơi sau khi tích cực tham gia chữa cháy.
Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nghỉ ngơi sau khi tích cực tham gia chữa cháy.

Trước đó, đám cháy nhỏ xuất hiện trên núi Minh Đạm khoảng 15 giờ ngày 21-4 và đã được lực lượng kiểm lâm, dân quân huyện Long Điền kịp thời khống chế. Tuy nhiên, đến 16 giờ cùng ngày, do thời tiết nắng nóng kết hợp với gió thổi mạnh làm xuất hiện đám cháy mới lớn hơn, tốc độ cháy lan rất nhanh.

Trước tình hình này, UBND huyện Long Điền đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC, lực lượng vũ trang huyện tham gia chữa cháy. Trung đoàn Minh Đạm cũng đã điều động 120 cán bộ, chiến sĩ chia thành 2 mũi tham gia chữa cháy.

Do khu vực cháy chủ yếu là rừng le, các loại cây tầm thấp, địa hình hiểm trở, trời tối, lửa âm ỉ trong các khe đá nên việc chữa cháy rất khó khăn. Các lực lượng chữa cháy thậm chí còn phải dùng can nhựa lấy nước từ vòi bơm PCCC lên đỉnh núi dập lửa. Hệ thống vành đai cản lửa được thiết lập nhờ đó khống chế được cháy lan. Sau hơn 10 giờ chữa cháy, đến rạng sáng 22-4, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Nhằm ngăn ngừa đám cháy có thể bùng phát trở lại, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo LLVT huyện Long Điền phối hợp với lực lượng kiểm lâm dọn than củi sau vụ cháy.

ĐOÀN XUÂN SƠN

 
;
.