Phát động giải thưởng khoa học trị giá 25.000 USD dành cho nữ giới

Thứ Hai, 06/05/2019, 18:43 [GMT+7]
In bài này
.

Bộ GD-ĐT vừa có công văn đề nghị các trường ĐH, học viện, viện nghiên cứu đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Khoa học ASEAN-US dành cho phụ nữ năm 2019.

Đây là giải thưởng do Chính phủ Hoa Kỳ, USAID (Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ), Tổ chức Underwriters Laboratories (viết tắt là UL, Tổ chức hợp tác giữa các phòng thí nghiệm), hợp tác với ASEAN, nhằm tăng cường năng lực khoa học và công nghệ ASEAN và bình đẳng giới. Giải thưởng nhằm tôn vinh vai trò, cống hiến của các nhà khoa học nữ trẻ có tiềm năng đang làm công tác nghiên cứu, có đóng góp để xã hội phát triển bền vững, theo đuổi sự nghiệp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Đối tượng tham gia là công dân nữ của các nước thành viên ASEAN, dưới 40 tuổi, có bằng tiến sĩ hoặc bằng cấp tương đương. Chủ đề của giải thưởng năm nay là “Nền kinh tế tuần hoàn”. Theo đó, các ứng viên cần có sự hiểu biết sâu sắc về nền kinh tế tuần hoàn, có các công trình nghiên cứu, công nghệ hoặc mô hình kinh doanh liên quan đến chủ đề của giải thưởng. Các nghiên cứu hướng đến các mục tiêu: sử dụng hiệu quả nhất các nguồn tài nguyên, đưa ra các công nghệ kỹ thuật tốt nhất để sản xuất bền vững, đưa ra thực hành quản lý môi trường tốt nhất, thúc đẩy các hoạt động để xử lý chất thải, nhãn sinh thái hoặc thiết kế sinh thái…

Sau khi lựa chọn, mỗi quốc gia sẽ cử ra 2 ứng viên ưu tú để tham gia tranh giải. Tổng số tiền giải thưởng là 25.000 USD do Tổ chức UL tài trợ, trong đó tiền thưởng cho ứng viên đạt giải Nhất là 20.000 USD, ứng viên đạt giải Nhì là 5.000 USD. Lễ trao giải được tổ chức tại Singapore vào tháng 10-2019.

Để tham dự, ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến trước ngày 24-5 tại địa chỉ: www.scienceprize4women.asean.org. Thông tin chi tiết về Giải thưởng được đăng tải tại website của Chương trình https://scienceprize4women.asean.org.

Các đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT có công văn đề cử cán bộ đủ điều kiện tham gia gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ GD-ĐT (số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và qua địa chỉ thư điện tử: vukhcns@moet.gov.vn trước ngày 20-5; mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại: 0945.684448.

KHÁNH CHI

 
;
.