Phát hiện, bắt giữ 933 vụ vi phạm về thương mại

Thứ Sáu, 17/05/2019, 19:43 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 17-5, Đoàn công tác Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia (Ban chỉ đạo 389 Quốc gia), do ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo 389 tỉnh BR-VT về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh cùng chủ trì buổi làm việc. 

Ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn Phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018.
Ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn Phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018.

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh, 4 tháng đầu năm 2019, các sở, ngành, lực lượng chức năng của tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 933 vụ vi phạm, với 1.017 đối tượng, xử phạt hành chính số tiền hơn 136 tỷ đồng, trong đó số vụ bị xử lý hành chính 731 vụ; chuyển xử lý hình sự 143 vụ/165 đối tượng. 

Dịp này, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã tặng Bằng khen đột xuất cho 2 tập thể, gồm: Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát Biển 1 và Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát Biển 3 (đóng tại BR-VT), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; tặng Bằng khen cho 145 tập thể và 284 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điể đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018, trong đó BR-VT có 3 tập thể và 6 cá nhân.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU

 
;
.