Nâng cao hiệu quả chống buôn lậu

Thứ Hai, 10/06/2019, 18:18 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 10/6, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức hội nghị triển khai giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép và bảo đảm an ninh trật tự trên vùng biển phía Nam. 

Lực lượng BĐBP tỉnh làm việc với thuyền trưởng tàu BV 97979 TS bị bắt giữ ngày 6/5 khi vận chuyển trái phép 300 ngàn lít dầu DO.
Lực lượng BĐBP tỉnh làm việc với thuyền trưởng tàu BV 97979 TS bị bắt giữ ngày 6/5 khi vận chuyển trái phép 300 ngàn lít dầu DO.

Theo Bộ Tư lệnh BĐBP, trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép trên vùng biển phía Nam cơ bản được kiểm soát, không xảy ra điểm nóng. Tuy nhiên, các hoạt động này vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, đặc biệt là mặt hàng xăng dầu, tập trung nhiều ở địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận, BR-VT, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang và TP. Hồ Chí Minh. BĐBP các tỉnh trọng điểm phía Nam đã bắt giữ, xử lý 32 vụ/80 đối tượng buôn lậu, vận chuyển xăng dầu lậu; tịch thu hơn 595 ngàn lít dầu DO và nhiều tang vật khác, trị giá hơn 11 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng biên phòng còn bắt giữ, xử lý 23 vụ/63 đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép; tịch thu 9 ngàn m3 cát.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP đề nghị các đơn vị cần tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan chức năng; tăng cường nắm, quản lý tốt đối tượng, địa bàn để nâng cao hơn nữa hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển xăng dầu, hàng hóa trái phép. 

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

;
.