.
NGÀY 22-6:

TRAO GIẢI THƯỞNG ÂM NHẠC HÒA BÌNH THẾ GIỚI

Cập nhật: 09:51, 13/05/2004 (GMT+7)

Ngày 12-5, tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải thưởng âm nhạc Hòa bình thế giới họp báo công bố"Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Hòa bình Thế giới" sẽ được tổ chức tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình-Hà Nội-Việt Nam ngày 22-6-2004.

Chương trình biểu diễn nhằm tôn vinh các nhạc sỹ đã giành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình toàn cầu, đặc biệt là ủng hộ Việt Nam trong những năm 1970. 6 nhạc sỹ được trao giải lần này là Joan Baez, Peter Paul và Mary, Bob Dylan, Harry Belafonte, Country Joe McDonald và Trịnh Công Sơn. Đây là buổi biểu diễn có quy mô lớn, kéo dài 5 tiếng đồng hồ, dự kiến có khoảng 45.000 khán giả tới sân vận động và hơn 2 tỷ người theo dõi qua truyền hình. Giải thưởng Âm nhạc Hòa bình Thế giới là chương trình lớn mà tất cả các nghệ sỹ đến từ khắp các châu lục biểu diễn với tư cách tình nguyện. Cùng với Gloria Gaynor, Black Eyesd Peas, the Police, Country Joe Mac Donald còn có các gương mặt quen thuộc khác như Sarah Brightman từ Vương Quốc Anh, Tata Young của Thái Lan, Slank của Indonesia, Emma Shapplin từ Pháp, Hootie và the Blowfish và Steven Seagal từ Mỹ; các ca sỹ Việt Nam tham dự có ca sỹ Thanh Lam, ban nhạc Bức Tường, Trịnh Vĩnh Trinh, (em gái nhạc sỹ Trịnh Công Sơn).

L.D

.
.
.