Gần 30.000 lượt người đến Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 7

Thứ Ba, 24/07/2018, 15:43 [GMT+7]
In bài này
.

Ông Trần Đình Ước, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2018); kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24-7-1968 - 24-7-2018), đã có hàng ngàn lượt người từ khắp mọi miền Tổ quốc về Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc để dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc.

Người dân đến dâng hoa, thắp hương tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc vào tối 21-7.
Người dân đến dâng hoa, thắp hương tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc vào tối 21-7.

Cụ thể, từ đầu tháng 7-2018 đến chiều 22-7 đã có gần 30.000 lượt người về khu di tích để dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, tri ân.

Đặc biệt, trong mấy ngày gần lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (tổ chức vào tối ngày 21-7) có thời điểm cao điểm đạt khoảng 3.000 lượt người/ngày.

Tính từ đầu năm 2018 đến nay đã có gần 200.000 lượt người về khu di tích để dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, tri ân.

Để đảm bảo cho các hoạt động kỷ niệm, trong những ngày tháng 7 này, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc đã huy động, bố trí 100% cán bộ, công nhân viên của ban trực và làm việc tối đa; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, chính quyền các địa phương, Huyện Đoàn Can Lộc, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh… hướng dẫn, đón tiếp, phục vụ chu đáo cho du khách khi đến khu di tích dâng hương, tham quan vãn cảnh và bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ…

DƯƠNG QUANG
(Theo sggp.org.vn)

;
.