Tập huấn quy trình xử lý khi phát hiện di sản khảo cổ

Thứ Sáu, 28/09/2018, 18:50 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 28-9, Bảo tàng tỉnh tổ chức lớp tập huấn quy trình xử lý, phát hiện di sản khảo cổ, vật liệu nổ và mộ vô chủ cho hơn 30 học viên là cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tàng tỉnh và Đại tá Vương Văn Tồn (Trường Quân sự tỉnh Bình Dương) phổ biến một số kiến thức về vật thể di sản khảo cổ; Cách nhận dạng các di sản khảo cổ học bằng các phương pháp khoa học; Quy trình xử lý khi phát hiện hiện vật nghi ngờ có khả năng là di sản khảo cổ, mộ vô chủ và vật liệu nổ (bom, mìn, lựu đạn); Công tác bảo vệ hiện trường.

Được biết, hiện nay, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn đang triển khai dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu. Vùng đất Long Sơn là nơi giao thoa của các nền văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Óc Eo, văn hóa Đồng Nai. Qua nhiều đợt khảo cổ học ở Long Sơn đã phát hiện nhiều hiện vật cổ thuộc các nền văn hóa trên. Vì vậy, trong quá trình thi công dự án, có thể phát hiện thêm các hiện vật cổ. 

THI PHONG

 
;
.