Hơn 9.000 người dự Lễ hội Trùng Cửu

Thứ Tư, 17/10/2018, 11:36 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 17-10 (nhằm ngày 9 tháng 9 Âm lịch), Ban điều hành Nhà Lớn Long Sơn (thôn 5, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) đã tổ chức chánh lễ Lễ hội Trùng Cửu năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Được, hương chức Nhà Lớn đánh chiêng bắt đầu lễ cúng ông Trần tại Lễ hội Trùng Cửu.
Ông Nguyễn Văn Được, hương chức Nhà Lớn đánh chiêng bắt đầu lễ cúng ông Trần tại Lễ hội Trùng Cửu.
Khách thập phương về dự Lễ hội Trùng Cửu tại Nhà Lớn Long Sơn.
Khách thập phương về dự Lễ hội Trùng Cửu tại Nhà Lớn Long Sơn.
Khách chuẩn bị lễ vật dâng cúng ông Trần tại Lễ hội.
Khách chuẩn bị lễ vật dâng cúng ông Trần tại Lễ hội.

Sau lễ cúng chay với các lễ vật như: bánh, xôi, chè, trái cây, đông đảo người dân địa phương và du khách đến từ các tỉnh, thành: TP.Hồ Chí Minh, Long An, Kiên Giang, Tiền Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Bến Tre... đã vào Nhà Lớn dâng hương, chiêm bái, tham quan kiến trúc nhà cổ.

Khách đến dâng hương, chiêm bái tại Lễ hội Trùng Cửu.
Khách đến dâng hương, chiêm bái tại Lễ hội Trùng Cửu.

Lễ hội Trùng Cửu được Nhà Lớn tổ chức hằng năm nhằm tưởng nhớ công ơn ông Trần (tức ông Lê Văn Mưu, 1855-1935) - người đã có công trong việc khai hoang, lập làng tại xã đảo Long Sơn và cầu an, cầu sức khỏe, may mắn cho bá tánh.

Theo Ban điều hành Nhà Lớn Long Sơn, Lễ hội Trùng Cửu năm nay thu hút hơn 9.000 khách về dâng hương, chiêm bái. Khách đến tham dự lễ hội được Nhà Lớn phục vụ ăn, uống, nghỉ ngơi miễn phí.

Khách về dự Lễ hội Trùng Cửu được dùng cơm miễn phí.
Khách về dự Lễ hội Trùng Cửu được dùng cơm miễn phí.

Tin, ảnh: THI PHONG

;
.