Kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Thứ Sáu, 23/11/2018, 10:39 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 23-11, Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản (21-9-1973  ̶  21-9-2018). Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nhật tỉnh; ông Kawaue Junichi, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.Hồ Chí Minh và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nhật tỉnh tặng quà lưu niệm cho ông Kawaue Junichi Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nhật tỉnh tặng quà lưu niệm cho ông Kawaue Junichi Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.Hồ Chí Minh.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ kỷ niệm.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Yến đánh giá cao mối quan hệ đối tác quan trọng giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, BR-VT và Nhật Bản nói riêng. Với tỉnh BR-VT, quan hệ giữa tỉnh và Nhật Bản phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương, cơ quan, bao gồm: TP.Kawasaki, TP.Izumiotsu, TP.Sanjo và ngân hàng Mizuho. Về kinh tế, Nhật Bản là nước có vốn đầu tư lớn thứ 5 tại tỉnh, với tổng số vốn đầu tư 1,41 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất thép, sản phẩm sau thép, nhựa PVC, sản xuất và chế biến quặng; khí công nghiệp, kính, đồ nội, ngoại thất… Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh BR-VT mong muốn thực hiện nhiều hoạt động hợp tác hơn nữa với Nhật Bản, góp phần phát triển mối quan hệ giữa tỉnh và Nhật Bản không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, mà còn mở rộng ra các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ…

Cũng tại lễ kỷ niệm, các đại biểu được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc của hai nước.

Một số tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.
Một số tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Tin, ảnh: MINH QUANG

;
.