Phường Rạch Dừa (TP. Vũng Tàu): Tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng "88 năm khúc hát tự hào"

Chủ Nhật, 18/11/2018, 09:25 [GMT+7]
In bài này
.

Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2018) và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018, tối 17-11, tại Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng, UBND phường Rạch Dừa (TP. Vũng Tàu) đã tổ chức khai mạc Liên hoan văn nghệ quần chúng với chủ đề “88 năm khúc hát tự hào”.

Tiết mục “Hương sen dâng Bác” của Cựu chiến binh phường Rạch Dừa tại liên hoan.
Tiết mục “Hương sen dâng Bác” của Cựu chiến binh phường Rạch Dừa tại liên hoan.
Trường MN Hướng Dương với tiết mục múa “Xinh tươi Việt Nam” tại liên hoan.
Trường MN Hướng Dương với tiết mục múa “Xinh tươi Việt Nam” tại liên hoan.

Tham gia liên hoan có 16 đội thi đến từ các khu dân cư, trường học, giáo xứ, dòng tu, CLB văn nghệ trên địa bàn phường. Các đội thi mang đến liên hoan hơn 40 tiết mục văn nghệ, bao gồm: các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi về người lính và truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam, những thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Tiết mục “Việt Nam quê hương tôi” của trường MN Đa Minh tại liên hoan.
Tiết mục “Việt Nam quê hương tôi” của trường MN Đa Minh tại liên hoan.
Tiết mục múa “Gửi người quan họ” của Khu phố 4 (phường Rạch Dừa) tại liên hoan.
Tiết mục múa “Gửi người quan họ” của Khu phố 4 (phường Rạch Dừa) tại liên hoan.

Liên hoan sẽ diễn ra đến hết tối 18-11. Ban Tổ chức sẽ trao các giải chương trình và giải tiết mục, gồm: 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và các giải Khuyến khích cho các đội thi xuất sắc.

Nhân dịp này, phường Rạch Dừa cũng trao 125 suất quà (tổng trị giá 30,2 triệu đồng) trích từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh, TP. Vũng Tàu, phường và các nhà hảo tâm cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tin, ảnh: TƯỜNG NGÂN

;
.