Sôi nổi hoạt động trong Ngày thơ Việt Nam

Thứ Ba, 19/02/2019, 21:34 [GMT+7]
In bài này
.

Tối 19-2, tại Nhà Truyền thống Cách mạng Vũng Tàu (số 1 Bacu, TP.Vũng Tàu), Hội Văn học-Nghệ thuật (VH-NT) tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao TP.Vũng Tàu tổ chức Ngày thơ Việt Nam tỉnh BR-VT lần thứ 17. 

Đến dự Ngày thơ, có đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu cùng đông đảo hội viên Hội VH-NT tỉnh và bạn yêu thơ trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đánh trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đánh trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam.

Tại Ngày thơ Việt Nam, nhà thơ Lê Huy Mậu, Chủ tịch Hội VH-NT tỉnh đã ôn lại ý nghĩa Ngày thơ Việt Nam. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Xinh đã đánh trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam.

Ngày thơ Việt Nam còn diễn ra với các hoạt động sôi nổi như: Biểu diễn văn nghệ; diễn ngâm bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giao lưu thơ ca, giới thiệu tác phẩm của các nhà thơ và nhạc sĩ của Hội VH-NT tỉnh.

Nhóm Line dance biểu diễn một tiết mục nhảy tại Ngày thơ Việt Nam.
Nhóm Line dance biểu diễn một tiết mục nhảy tại Ngày thơ Việt Nam.
Nghệ sĩ Quế Châu diễn ngâm bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nghệ sĩ Quế Châu diễn ngâm bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhà văn Hội An ngâm bài thơ “Rằm xuân” của nhà thơ Lê Huy Mậu.
Nhà văn Hội An ngâm bài thơ “Rằm xuân” của nhà thơ Lê Huy Mậu.

Tin, ảnh: THI PHONG

;
.