Đại hội Chi hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh BR-VT lần thứ II

Thứ Hai, 02/09/2019, 19:25 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 1/9, Chi hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh BR-VT đã tổ chức Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2019-2024) và giao lưu văn hóa, cồng chiêng Châu-ro. 

Trong nhiệm kỳ I (tính từ 23/5/2017 đến hết tháng 8/2019), Chi hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh đã thực hiện được một số kết quả trong sáng tác, sưu tầm, biên soạn các tác phẩm về văn hóa, đời sống dân tộc thiểu số, như: Nhạc sĩ Đào Văn Phước hoàn thành sáng tác 9 ca khúc mới, chuyển dịch 5 ca khúc đương đại sang tiếng dân tộc Châu-ro, phục vụ các lễ hội trong cộng đồng và phục vụ trong sinh hoạt học tập cho HS dân tộc của Trường PTDT nội trú; Nhà thơ, nhà nhiếp ảnh Lê Nhật Ánh in và phát hành tập thơ mới “Chuyện của núi”, hoàn thành bộ ảnh vùng cao về văn hóa, sinh hoạt, đời sống và thiên nhiên vùng đồng bào Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ; Tác giả nghiên cứu Văn hóa Dân tộc Hoàng Thị Hậu (Hoàng Hậu) hoàn thành tác phẩm “Độc đáo nhạc cụ Châu-ro”, hiện đang tiếp tục ghi chép, tổng hợp các tập quán, tín ngưỡng dân gian của người Châu-ro để xây dựng tác phẩm mới; Nhà thơ Hoàng Quý in và phát hành lần thứ 3 tập thơ “Ngang qua cánh đồng”… 

Đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới (2019-2024), Chi hội Tập hợp, in tập “Ca khúc Đào Văn Phước” với những ca khúc được yêu thích bằng ngôn ngữ Châu-ro; Văn bản hóa các làn điệu dân ca Châu-ro; thực hiện triển lãm ảnh “Vùng cao Đông Nam bộ qua ống kính Lê Nhật Ánh”; hoàn thành tập sách “Phong tục, tập quán, tín ngưỡng và đời sống, sinh hoạt của người Châu-ro miền Đông Nam Bộ”; giới thiệu 15 hội viên để BCH Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam xem xét, kết nạp. 

Đại hội đã bầu bà Hoàng Thị Hậu tiếp tục giữ chức Chi hội trưởng Chi hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2019-2024.

CHÂU TRẦN

;
.