Đoàn nghệ thuật Nga lưu diễn tại TP.Vũng Tàu

Thứ Hai, 02/12/2019, 09:39 [GMT+7]
In bài này
.

Tối 1/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh (160 Hạ Long, TP.Vũng Tàu), Đoàn múa dân gian Hàn lâm Quốc gia mang tên Gaskarov (Cộng hòa Bashkortostan - Liên bang Nga) đã đến giao lưu, biểu diễn nghệ thuật. Chương trình nằm trong khuôn khổ Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam 2019-2020.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà lưu niệm cho đại diện Đoàn múa dân gian Hàn lâm Quốc gia mang tên Gaskarov.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà lưu niệm cho đại diện Đoàn múa dân gian Hàn lâm Quốc gia mang tên Gaskarov.

Đến dự và cổ vũ chương trình có ông: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đông đảo cán bộ, nhân viên người Nga hiện công tác tại Liên doanh Vietsovpetro và người dân TP.Vũng Tàu.

Các đại biểu cùng đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ cho chương trình nghệ thuật.
Các đại biểu cùng đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ cho chương trình nghệ thuật.

Tại chương trình, Đoàn đã biểu diễn những tiết mục nghệ thuật truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa Nga như: Điệu nhảy Bashkiria Zarifa, Vũ điệu hoa Kurai nở, Điệu nhảy Bashkiria “bảy gia tộc”, Vũ điệu Bashkir “bảy cô gái”, Điệu nhảy Bashkir “săn đại bàng vàng”, Vũ điệu lao động Tatar “cắt cỏ”, Vũ điệu Nga Kalinka…

Tiết mục văn nghệ “Tiếng vọng non ngàn” do Đoàn Ca múa nhạc Bà Rịa-Vũng Tàu biểu diễn.
Tiết mục văn nghệ “Tiếng vọng non ngàn” do Đoàn Ca múa nhạc Bà Rịa-Vũng Tàu biểu diễn.

Cùng giao lưu tại chương trình, Đoàn Ca múa nhạc Bà Rịa-Vũng Tàu đã để lại ấn tượng trong lòng các bạn Nga với các tiết mục múa: Tiếng vọng non ngàn, Kể chuyện ngày mùa, Tình yêu trên đỉnh Gung Zang.

Những chàng trai, cô gái Nga vui tươi trong “Điệu nhảy Bashkiria Zarifa”.
Những chàng trai, cô gái Nga vui tươi trong “Điệu nhảy Bashkiria Zarifa”.

Được biết, Đoàn múa dân gian Hàn lâm Quốc gia mang tên Gaskarov là Đoàn nghệ thuật đầu tiên của Liên bang Xô Viết (cũ) đến thăm Việt Nam năm 1955 và Đoàn cũng đã vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng Nhất do Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng.

Vẻ đẹp yêu kiều của thiếu nữ Nga được thể hiện qua tiết mục Bản vũ điệu “hoa kurai nở”.
Vẻ đẹp yêu kiều của thiếu nữ Nga được thể hiện qua tiết mục Bản vũ điệu “hoa kurai nở”.

Tin, ảnh: THI PHONG

 

;
.