Khắp nơi rộn ràng vui xuân

Thứ Bảy, 11/01/2020, 09:40 [GMT+7]
In bài này
.

Còn gần 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Thời điểm này, các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh đã hoàn tất kế hoạch tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật, giải trí phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân địa phương và thêm sân chơi cho du khách.

Dịp Tết năm nay, các địa phương trong tỉnh đều đồng loạt tổ chức nhiều sân chơi văn hóa phục vụ người dân và du khách.
Dịp Tết năm nay, các địa phương trong tỉnh đều đồng loạt tổ chức nhiều sân chơi văn hóa phục vụ người dân và du khách.

26 tháng Chạp, huyện Long Điền khai mạc Hội vui xuân Canh Tý tại Trung tâm VH-TT-TT huyện. Chương trình tái hiện phiên chợ quê, các gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian và gian hàng phục vụ Tết cho người nghèo; trưng bày triển lãm sách, báo xuân, ảnh đạt giải cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật về Long Điền, ca múa nhạc xuân. Từ 27 tháng Chạp đến mùng 10 Tết, cũng tại Trung tâm VH-TT-TT huyện tiếp tục thi aerobic, thời trang, liên hoan các nhóm nhảy, thi lân-sư-rồng, đua tàu mô hình, hội diễn võ nhạc, cờ tướng, bóng đá mini. 

Năm nay, huyện Đất Đỏ tiếp tục tổ chức chương trình nghệ thuật đón Tết kết hợp gây quỹ học bổng cho HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vào tối 24 tháng Chạp tại Trung tâm VH-TT-TT huyện. Chương trình được dàn dựng hoành tráng, kết cấu gồm ca múa nhạc, cải lương, tiểu phẩm hài, ca cổ ca ngợi Đảng, mùa xuân, quê hương Đất Đỏ do các ca sĩ, nghệ sĩ, nhóm nhạc tên tuổi trình diễn phục vụ các tầng lớp nhân dân và du khách.  

Ông Cao Hoàng Vũ, Phó Phòng VH-TT huyện Châu Đức cho biết, năm nay lần đầu tiên huyện Châu Đức mở hội thi gói bánh chưng, bánh tét nhằm tái hiện nét đẹp Tết cổ truyền của dân tộc. Hội thi diễn ra trong 2 ngày, 26 và 27 tháng Chạp với 26 đội đại diện các xã, thị trấn, đoàn, hội, lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia. Sau khi trao giải, toàn bộ sản phẩm từ hội thi được gửi tặng 44 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện Châu Đức tiếp tục tổ chức hội thi Thanh niên thanh lịch, duyên dáng lần thứ XVI và hội thi “Nét đẹp tuổi thơ” lần thứ IV với lịch thi vòng chung khảo lần lượt vào tối mùng 2, 3 Tết. Ngoài ra, từ ngày 20 tháng Chạp đến mùng 8 Tết, thư viện huyện Châu Đức tổ chức thi thiết kế thiệp xuân, triển lãm sách, báo, tổ chức đường sách xuân. 

Năm nay, các hoạt động vui xuân của TP.Bà Rịa bắt đầu từ 30 Tết với hoạt động văn nghệ chờ đón xem pháo hoa giao thừa. Sau đó, từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, các hoạt động triển lãm ảnh nghệ thuật, trưng bày tranh, ca múa nhạc mừng Đảng - mừng Xuân, biểu diễn múa lân, thi các môn thể thao dân tộc, thi karaoke, thi cắm hoa - cắt tỉa rau quả, bóng chuyền, thả diều sẽ diễn ra lần lượt tại công viên Lê Thành Duy, Quảng trường 27/4 và Trung tâm VH-TT-TT TP.Bà Rịa. 

Nhiều không gian trang trí đẹp và các hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức trong những ngày Tết cho người dân và du khách du xuân.
Nhiều không gian trang trí đẹp và các hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức trong những ngày Tết cho người dân và du khách du xuân.

Là địa bàn trung tâm du lịch của tỉnh, TP.Vũng Tàu có rất nhiều hoạt động tạo không khí vui tươi, đáp ứng nhu cầu giải trí cho du khách. Trong đó, các hoạt động điểm nhấn bao gồm: khai mạc hội hoa xuân tại công viên Bãi Trước 27 tháng Chạp, biểu diễn ca nhạc và bắn pháo hoa chào năm mới tối 30 Tết. Bên cạnh đó, các đêm từ 28 tháng Chạp đến mùng 7 Tết là các chương trình văn nghệ, khiêu vũ nghệ thuật, hội thi chim chào mào, đi bộ, leo núi, đồng diễn dưỡng sinh sẽ diễn ra tại Nhà truyền thống Cách mạng Vũng Tàu và Công viên Cột cờ Bãi Sau (đường Thùy Vân, TP. Vũng Tàu).

Ngoài các địa phương trên, Xuyên Mộc, Côn Đảo và TX. Phú Mỹ cũng diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phong phú, sôi động. Chẳng hạn, TX.Phú Mỹ biểu diễn chương trình Táo quân tối 23 tháng Chạp, liên hoan tiếng hát mùa xuân mùng 2 Tết, hội diễn hip hop và võ thuật mùng 3 Tết; Côn Đảo mở khu ẩm thực, hội hoa xuân, trang trí đèn đường nghệ thuật, văn nghệ đón giao thừa… Tất cả không chỉ phục vụ nhân dân địa phương mà còn là lời mời gọi du khách bốn phương đến BR-VT du xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc.

Bài, ảnh: MINH HIỀN

;
.